|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones giảm điểm sau ba phiên tăng liên tiếp

07:20 | 12/11/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/11 chứng kiến sự hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ sau hai ngày bị bán tháo. Ngược lại, các cổ phiếu từng diễn biến tích cực sau tin tức về vắc xin COVID-19 đều quay đầu đi xuống trong phiên 11/11.
Dow Jones giảm điểm sau ba phiên tăng liên tiếp - Ảnh 1.

Hai nhà giao dịch William Lawrence (đứng giữa) và Ashley Lara (bên phải) tại sàn chứng khoán New York. (Ảnh: AP)

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa tăng lần lượt 0,8% và 2%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 23 điểm, tương đương gần 0,1%, và kết phiên ở 29.398 điểm.

Nhóm công nghệ vốn hoá lớn đồng loạt đi lên. Apple và Netflix tăng lần lượt 3% và 2,2%. Facebook và Amazon cũng thêm tương ứng 1,5% và 3,4%. Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng 0,6% và Microsoft tăng 2,6%.

Ngược lại, cổ phiếu hãng dịch vụ tài chính American Express sụt 4,2%, dẫn đầu đà giảm của Dow Jones. JPMorgan Chase giảm 1,5%. Boeing và Disney đều giảm ít nhất 3%.

Liên tiếp trong hai phiên trước đó, các cổ phiếu chu kì như hàng không, du lịch, giải trí đồng loạt tăng mạnh sau khi hai công ty dược Pfizer và BioNTech thông báo một loại vắc xin có hiệu quả ngừa bệnh tới 90%.

Nhiều nhà đầu tư bán các cổ phiếu công nghệ từng được hưởng lợi trong giai đoạn phong toả kinh tế để dồn tiền vào nhóm sẽ phát đạt trong quá trình hồi phục.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu của chỉ số S&P 500 tăng lần lượt 2% và 1,5% trong phiên 11/11, vượt trội so với thị trường chung. Ngược lại, nhóm năng lượng giảm 0,8%, nhóm tài chính mất 0,5%. Mặc dù vậy, tính từ đầu tuần đến nay nhóm tài chính và năng lượng vẫn đang tăng lần lượt 16% và 8,4%.

Thông tin tích cực về vắc xin COVID-19 được công bố trong bối cảnh đại dịch đang tái bùng phát mãnh liệt tại Mỹ với 8 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 100.000 ca dương tính/ngày. Riêng hôm 10/11, Mỹ báo cáo trên 136.000 ca nhiễm mới, con số cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Tổng cộng Mỹ đã ghi nhận gần 10,4 triệu ca nhiễm và hơn 240.000 trường hợp tử vong vì COVID-19, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Song Ngọc