Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Dầu khí, thị trường Việt Nam đã ở giai đoạn downtrend (xu hướng giảm) trong dài hạn khi ghi nhận mức giảm hơn 20% kể từ đỉnh và khoảng 19% kể từ đầu năm 2022. Các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn khi hầu hết đều đã ghi nhận mức lỗ đáng kể.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu GKM, MAC, UNI, PMC, TNC, THD, DDG, SKV, HDC, SIC, HPP, ADG, HCD, DIG.
Trong phiên VN-Index tiếp đà giảm hơn 3 điểm, NĐT cá nhân duy trì rút ròng 332 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 220,7 tỷ đồng. Thống kê cho thấy NĐT cá nhân vẫn là bên bán ròng duy nhất trong phiên hôm nay.
Trong phiên giao dịch hôm nay (22/6), khối tự doanh CTCK mua ròng 350 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu trong khi bán ròng 124 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục quay trở lại đà tăng và VN-Index có thể biến động hẹp gần vùng hỗ trợ 1.155 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.
Cổ phiếu ngân hàng là nhóm dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay (22/6). Ngoại trừ mã VCB, phần lớn các cổ phiếu đều tăng giá, trong đó 4 mã STB, MSB, LPB và VIB tăng kịch trần.
Động thái giải ngân của ông Cường diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DIG vừa trải qua 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 15/6 đến ngày 21/6. Kết phiên hôm nay thị giá DIG bật tăng trần sau thông tin giải trình về chuỗi giảm sàn của mã này.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index hồi phục nhưng nhìn chung diễn biến vẫn thận trọng trước cản 1.240 điểm. Dự kiến, VN30-Index sẽ diễn biến chậm lại và thăm dò cung cầu gần vùng đáy cũ.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: HDB (HD Bank), VSC (Tập đoàn Container Việt Nam) và AST (Dịch vụ Hàng không Taseco).
Tại sàn HOSE, sau phiên rót ròng gần 380 tỷ đồng, dòng tiền ngoại tiếp đà mua ròng nhẹ hơn 24 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn gần 5,98 triệu đơn vị.
VN-Index đóng cửa ở mốc 1.169,27 điểm, giảm hơn 3 điểm với thanh khoản giảm nhẹ. Tại nhóm vốn hóa lớn, GAS và POW tiếp tục là hai mã nằm sàn. Với vốn hóa thị trường lớn, GAS là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường chung khi riêng cổ phiếu này đã lấy đi gần 4,2 điểm của chỉ số chính.
Theo HĐQT Công ty, giá cổ phiếu DAT tăng trần 5 phiên liên tiếp "là do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu do các nhà đầu tư quyết định nằm ngoài kiểm soát của công ty".
Tính từ đầu tháng 6 đến nay, nhóm quỹ của Dragon Capital đã bán ra 1,9 triệu cổ phiếu VPB, đưa tổng sở hữu của nhóm xuống 5,987%, tương đương sở hữu 266,1 triệu cổ phiếu.
Trong phiên thị trường quốc tế phục hồi nhưng VN-Index vẫn chìm trong sắc đỏ, NĐT cá nhân là bên bán ròng duy nhất. Cụ thể, họ xả ròng 973,1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 931,5 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (21/6), khối tự doanh CTCK mua ròng 506 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu trong khi bán ròng 84 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thanh khoản chỉ ngang mức trung bình 20 phiên, cho thấy động thái hỗ trợ chưa đủ tin cậy. Do đó, VN30 vẫn có rủi ro lùi về gần 1.205 điểm và hồi phục trở lại. Vùng cản cần quan sát là 1.240 điểm.
Trong khi tỷ giá trung tâm vẫn neo ở mức cao, thị trường ngoại tệ chứng kiến hiện tượng hiếm gặp: Tỷ giá tự do liên tục lao dốc và chính thức xuyên thủng mức giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Sự đứt gãy cầu ngoại tệ phi chính thức và sức hấp dẫn của lãi suất VND được xem là hai tác nhân chính dẫn đến hiện tượng này.