Trong báo cáo chiến lược 2023, FIDT chỉ ra 8 ngành có triển vọng nhất trong năm 2023, gồm nhiệt điện, công nghệ thông tin, đường, cao su và khu công nghiệp, dịch vụ hàng không, cá tra, bảo hiểm, thăm dò và khai thác dầu khí.
Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 35,8 triệu cổ phiếu VNZ của CTCP VNG sẽ giao dịch trên UPCoM từ ngày 5/1 với mức giá tham chiếu 240.000 đồng/cp.
Trong báo cáo phân tích mới đây, KBSV đã đưa ra 4 chủ đề đầu tư trong năm 2023 nhằm đón đầu xu hướng tái mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc và chu kỳ nới lỏng chính sách; tận dụng cơ hội với những ngành được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng ổn định trong giai đoạn suy giảm.
Sau giai đoạn thăng hoa 2020 – 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh mạnh kể từ quý II/2022 khiến hầu hết các quỹ đầu tư rơi vào trạng thái lỗ. Việc chiến thắng được VN-Index sau 12 tháng đầu tư được xem là một thành công với các tổ chức.
Trong phiên cổ phiếu IBC được “giải cứu” ngày 29/12, ông Nguyễn Ngọc Thủy và Tập đoàn Giáo dục Egroup bị bán giải chấp tổng cộng gần 10 triệu đơn vị. Tổng cộng trong 10 phiên gần đây, hai cổ đông này bị bán giải chấp gần 11,9 triệu cp và công ty chứng khoán thu gần 30 tỷ đồng margin.
Mất động lực hồi phục, VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng 1010 điểm. Các thị trường chứng khoán trong khu vực tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay. Dưới đây là tổng hợp thị trường chứng khoán phiên 29/12.
Đánh giá tổng thể sau triển vọng và cân nhắc định giá thị trường và các tiêu cực VN-Index đã phản ánh, FIDT đánh giá thị trường phù hợp cho việc đầu tư trong 6 đến 12 tháng tới với triển vọng tương đối tích cực.
Trong phiên hôm nay (29/12), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 339,9 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 26,2 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VTR, JVC, MBS, HPX, LPB, BAF, PGN, ITA.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index còn thận trọng và lùi về vùng 1.000 điểm để kiểm tra lại dòng tiền trong phiên giao dịch tiếp theo. Tạm thời vùng 1.000 điểm vẫn còn tác động hỗ trợ cho chỉ số.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, dự kiến VN-Index sẽ không có nhiều biến động mạnh và tiếp tục giao dịch giằng co trong vùng 1.000 - 1.020 điểm.
Nova Group đã bán gần 98 triệu cp NVL, giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian 30/11 – 29/12, theo phương thức thỏa thuận cho các nhà đầu tư và tổ chức có năng lực tài chính.
Nhóm phân tích của KBSV cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội hồi phục trở lại với động lực đến từ động thái nới lỏng chính sách của các ngân hàng trung ương, trong khi nền tảng vĩ mô trong nước duy trì ổn định.
Từ nhóm giữ nhịp thị trường, cổ phiếu ngân hàng đảo chiều giảm và trở thành tác nhân gây giảm điểm. Trong đó, cổ phiếu BID bị bán mạnh cuối phiên và giảm 4,5%, trả lại toàn bộ số điểm đạt được trong phiên hôm qua.
VFS nhận định chứng khoán Việt Nam khả năng cao đã tạo đáy trung hạn quanh vùng 873 điểm, VN-Index dự báo sẽ dao động trong biên độ từ 875 – 1.050 điểm.
VN-Index dừng chân ở mốc 1.009 điểm giảm hơn 6 điểm so với phiên trước. Thị trường giao dịch ảm đạm từ sáng với xu hướng phân hóa chi phối. Tuy nhiên, sức ép đến từ lực bán khiến VN-Index không thể níu lại sắc xanh cho thị trường.
Trong chương trình "Bí mật đồng tiền" với chủ đề "Đầu tư thế nào trong tháng Củ mật?" diễn ra trưa ngày 28/12, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng Đại học Ngoại Thương và ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Chứng khoán SSI đã chia sẻ về các vấn đề cần cẩn trọng khi đầu tư trong những tháng cuối năm.