Ngày 19/8, CII công bố đã hoàn tất phân phối 20 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, thu ròng hơn 1.998 tỷ đồng, số tiền dự kiến dùng để cơ cấu lại nợ vay.
Sự khởi sắc của một số mã vốn hoá lớn như VIC, VHM, VPB giúp chỉ số chung kết phiên lên đỉnh cao mới. Tuy nhiên, thị trường rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" khi gần 600 cổ phiếu giảm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 75.000 tỷ đồng.
Ngày 15/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group - Mã: CKG) gần 278 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan.
Cổ phiếu VPB tiếp tục tăng mạnh, đưa vốn hoá VPBank vượt VietinBank và bỏ xa MB. Sức nóng này dường như gắn liền với thông tin về kế hoạch IPO công ty con VPBankS.
VPB ghi nhận giao dịch thoả thuận lớn trong phiên 19/8, với sự tham gia đáng kể từ khối tự doanh công ty chứng khoán. Cụ thể, khối tự doanh đã mua gần 26,2 triệu cổ phiếu VPB tại mức giá 34.000 đồng/cp.
Theo MBS Research, P/E VN-Index đã lên mức cao nhất ba năm, phản ánh định giá không còn hấp dẫn trong bối cảnh rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng. Đơn vị phân tích dự báo chỉ số có thể lùi về vùng 1.560–1.580 điểm vào cuối tháng 8.
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025 của TPS cho thấy khoản phải thu tăng mạnh lên 5.853 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Đồng thời, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trong danh mục FVTPL đã được bán hết, cơ cấu đầu tư dịch chuyển sang trái phiếu.
NĐT nước ngoài bán ròng phiên thứ 9 liên tục với quy mô gần 1.518 tỷ đồng. Trong đó tâm điểm rút vốn là MWG (330 tỷ đồng), KDH (183 tỷ đồng), HPG (162 tỷ đồng)...
Dòng tiền phân hóa mạnh cuối phiên, trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh, còn nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ chịu áp lực chốt lời.
Trong phiên giao dịch sáng 19/8, cổ phiếu VPB tăng trần lên 34.200 đồng/cp, với khối lượng khớp lệnh hơn 16,8 triệu cp. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh thị trường xuất hiện thông tin VPBank đang chuẩn bị kế hoạch IPO VPBankS vào cuối năm nay.
VN-Index liên tục lập đỉnh mới, thanh khoản bùng nổ kéo theo sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Tính đến ngày 18/8, hàng loạt công ty vượt mốc tỷ USD vốn hóa, đánh dấu bước phát triển chưa từng có của toàn ngành.
Doanh thu ngành dầu khí nửa đầu năm 2025 vẫn ổn định dù giá dầu thế giới giảm 15%, bức tranh kinh doanh toàn ngành diễn biến đa chiều từ thượng nguồn đến hạ nguồn.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, cây nến rút chân cho thấy nhịp điều chỉnh đã chững lại. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tạo nền giá mới trong vùng 1.625 – 1.665.
Thị trường chứng khoán nỗ lực lấy lại sắc xanh trong phiên chiều nhờ nỗ lực hồi phục của nhóm vốn hóa lớn, bên cạnh đó là nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng tích cực thu hút dòng tiền.