CEO SSI: Doanh nghiệp FDI đóng góp lớn cho nền kinh tế nhưng vẫn ít lên sàn
Sáng 17/9, Chứng khoán SSI tổ chức sự kiện với chủ đề “Lộ trình niêm yết cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam”. Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thông, Tổng Giám đốc SSI, cho biết năm ngoái, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã giải ngân kỷ lục 27,6 tỷ USD tại Việt Nam và đóng góp hơn 3/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Theo ông Thông, trong hơn ba thập kỷ qua, khối doanh nghiệp FDI đã đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam, thay vì chỉ đóng vai trò là những doanh nghiệp đầu tư từ bên ngoài.
Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, sự hiện diện của nhóm này vẫn còn khá hạn chế. Hiện Việt Nam có hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, cùng khoảng 12 triệu tài khoản nhà đầu tư, với quy mô thị trường khoảng 350 tỷ USD.
Tuy nhiên, toàn thị trường hiện chỉ có 10 doanh nghiệp FDI, với tổng giá trị vốn hóa chiếm khoảng 0,15% quy mô thị trường. Ngoài ra, kể từ năm 2017 đến nay chưa có thêm doanh nghiệp FDI nào niêm yết.
“Ba phần tư kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam — nhưng trên thị trường chứng khoán Việt Nam,sự hiện diện của doanh nghiệp FDI lại gần như không đáng kể ", CEO SSI Nguyễn Đức Thông nói.
Ông Nguyễn Đức Thông, Tổng Giám đốc SSI. Ảnh: SSI
Theo Tổng Giám đốc SSI, niêm yết không chỉ là một phương thức huy động vốn mà còn là một cột mốc chiến lược trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.
Khi trở thành công ty đại chúng, doanh nghiệp có hệ thống quản trị và mức độ minh bạch cao hơn, đồng thời thương hiệu cũng được khách hàng, đối tác và nhà đầu tư nhìn nhận theo một cách khác.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn dài hạn trong nước để phục vụ việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Đối với doanh nghiệp FDI, việc niêm yết cũng có thể được xem là một tín hiệu thể hiện cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Ông Thông cho rằng thị trường vốn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Những thay đổi về quy định pháp lý, hạ tầng giao dịch và quá trình chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đang tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận thêm các nhóm nhà đầu tư quốc tế.
Theo đó, nhóm nhà đầu tư này hướng đến các doanh nghiệp có chất lượng, hệ thống quản trị tốt và hoạt động kinh doanh thực chất. Đây cũng là những đặc điểm mà nhiều doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam sở hữu.
Cùng với đó, những thay đổi trong Luật Chứng khoán và các nghị định hướng dẫn trong năm qua đã tạo ra lộ trình pháp lý rõ ràng hơn cho doanh nghiệp FDI trong quá trình tiến tới niêm yết.
Theo ông Thông, việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán sẽ mang lại thêm lựa chọn cho nhà đầu tư, đồng thời góp phần gia tăng chiều sâu của thị trường và tăng mức độ kết nối của Việt Nam với các dòng vốn quốc tế.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP