Báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho thấy chiến dịch quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ có những tác động cả tích cực và tiêu cực đến một số nhóm ngành kinh tế ở Việt Nam.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, lực cầu còn sẽ phải kiểm chứng vào giữa tuần sau khi lượng hàng bắt đáy về tài khoản trước khi có thể hình thành vùng tích lũy chắc chắn hơn với biên độ biến động hẹp dần.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, áp lực bán tiếp tục gây khó khăn cho VN30-Index. Dự kiến chỉ số sẽ tiếp tục bị cản trong thời gian tới và có tiềm ẩn rủi ro suy giảm.
Theo BSC, diễn biến căng thăng leo thang giữa Nga và Ukraine sẽ tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa trên thế giới điều này sẽ tác động đến một số ngành và doanh nghiệp ở Việt Nam.
Thị trường chứng khoán phát triển mạnh đẩy nhu cầu về vốn vay ký quỹ (margin) của nhà đầu tư lớn hơn bao giờ hết. Tổng dư nợ cho vay margin của 20 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường tính đến cuối năm 2021 là 153.464 tỷ đồng (hơn 6,7 tỷ USD).
Dựa trên tiêu chí của 2 quỹ ETF, tại kỳ rà soát quý I, Chứng khoán ACBS dự báo FTSE Vietnam sẽ thêm VND, NLG và VCG. Trong khi đó, VNM ETF sẽ thêm DXG, CEO và NLG.
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 28/2, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại các doanh nghiệp thành viên của PVN như thế nào?
Trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 2, nhiều công ty chứng khoán thông báo chốt quyền và thông báo lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như Chứng khoán HSC, APG, Chứng khoán Sacombank, CSI và Chứng khoán Bảo Việt.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VGT (Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex), FRT (FPT Retail), TNH (Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên).
Trong tuần qua (21/2 - 25/2), cổ phiếu VPB tăng mạnh nhất toàn ngành với mức tăng 6,4%. Với hai phiên cuối tuần thanh khoản đột biến, cổ phiếu này cũng đã vượt qua STB để trở thành mã có khối lượng giao dịch lớn nhất tuần.
Chứng khoán Thủ Đô, "mảnh ghép" trong hệ sinh thái của Bamboo Capital dự kiến phát hành 170 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
Những rủi ro từ chiến tranh Nga - Ukraine không ảnh hưởng nhiều đến triển vọng đầu tư của VinaCapital vì danh mục không có cổ phiếu của các hãng hàng không và tập trung vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
Tuần 21 - 25/2, tự doanh bán ròng 4/5 phiên với lực bán tập trung ở ngày 22/2, trong khi ba ngày sau đó khối này chỉ rút ròng nhẹ. Tính chung cả tuần, bộ phận tự doanh bán ròng 403 tỷ, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 307 tỷ đồng.
Trước diễn biến không mấy tích cực của thị trường, khối ngoại chỉ mua ròng gần 81 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, giao dịch của khối này diễn ra khá sôi nổi tại nhóm bất động sản khi gom nhiều mã như DXG, VHM, KBC.
Tại sàn HOSE, khối ngoại tiếp đà rút ròng 65 tỷ đồng giữa bối cảnh căng thẳng trời Âu. Điểm tích cực là quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể so với phiên trước, với khối lượng rút ròng giảm mạnh chỉ còn hơn 27.625 đơn vị.
Cổ phiếu ngân hàng duy trì vị thế dẫn dắt ngay từ đầu phiên nhưng cũng không tránh khỏi động thái chốt lời của nhà đầu tư khiến đà tăng thu hẹp. Đáng chú ý, thanh khoản của mã VPB lên tới 50 triệu đơn vị khớp lệnh, gấp đôi mức trung bình 10 phiên gần nhất.
Sau pha tăng giá ấn tượng, cổ phiếu dầu khí đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên chiều nay. Đứng đầu chiều giảm là PVD với tỷ lệ mất giá là 2,7%, kê đó BSR mất 2,1% trong khi PVT giảm 2%,...
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư bắt đầu mua lại các cổ phiếu AI như Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD ...