Sau ba phiên giảm sâu, thị trường chứng khoán đã có tổng cộng 23 doanh nghiệp vốn hóa giảm trên 10.000 tỷ đồng, trong đó có 9 công ty giảm hơn 1 tỷ USD.
Tính trong 3 phiên gần nhất, VN-Index bốc hơi hơn 185 điểm, trong khi HNX-Index và UPCoM-Index lần lượt để mất 37 và 14 điểm. Như vậy, tổng vốn hóa trên toàn thị trường đã giảm gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương gần 41,3 tỷ USD.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, đà bán tháo diễn ra trên diện rộng khi những thông tin xoay quanh về tình hình đàm phán thuế quan vẫn chưa có tiến triển nhiều, nhà đầu tư cần giao dịch thận trọng trong những phiên tới.
Trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế nhập khẩu 46% với hàng hóa từ Việt Nam, quỹ đầu tư Phần Lan đánh giá đây là yếu tố có thể tạo áp lực ngắn hạn lên xuất khẩu, nhưng vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào triển vọng trung hạn của nền kinh tế Việt Nam và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và xây dựng.
Bối cảnh thuế quan Mỹ gây áp lực ngắn hạn lên kinh tế Việt Nam, nhưng nhà quản lý quỹ tin rằng đây là thời điểm vàng để cơ cấu lại danh mục, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và định giá rẻ nhất trong một thập kỷ qua.
SSI Research cho rằng tin xấu có thể lại là cơ hội tốt đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là cơ hội ở các ngành phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu, năng lượng/điện, công nghệ thông tin và các ngành liên quan đến cơ sở hạ tầng trong nước như vật liệu xây dựng.
VN-Index giảm điểm ngay từ đầu phiên và không thể hồi phục trong toàn bộ thời gian giao dịch, các dòng giảm mạnh nhất là ngân hàng, bất động sản, chứng khoán.
SSI Research cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang có đợt bán mạnh, nhưng nền tảng định giá đang ở mức hấp dẫn. Cơ hội có thể mở ra với nhóm cổ phiếu phòng thủ hay ngành hạ tầng.
Trong bối cảnh toàn cầu bất ổn, nhóm phân tích của MBS đánh giá thị trường trong nước đang đứng trước áp lực điều chỉnh sâu hơn nếu không giữ vững các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
Theo nhận định của một số chuyên gia, trong bối cảnh FTSE Russell chuẩn bị công bố kết quả phân loại quốc gia tạm thời vào ngày 8/4 tới, Việt Nam có thể chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2025. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút tới 6 tỷ USD vốn đầu tư.
Trước bối cảnh thị trường kém tích cực và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bị điều chỉnh giảm, MBS Research hạ dự báo VN-Index cuối năm và khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với nhóm cổ phiếu xuất khẩu, đồng thời ưu tiên các ngành phòng thủ như điện, nước và công nghệ.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, tâm lý bắt đáy đã xuất hiện sau phiên hoảng loạn trước đó. Tuy nhiên trong những phiên tới, diễn biến VN-Index sẽ vẫn khó lường; biên độ dao động cần thu hẹp để hình thành nền giá chặt chẽ.
Sau phiên giảm mạnh nhất lịch sử vào ngày 3/4, thị trường chứng khoán Việt Nam đang rơi vào trạng thái bất ổn. Dù có những tín hiệu tích cực trong phiên 4/4, việc nhà đầu tư có nên "bắt đáy" vào thời điểm này vẫn là một dấu hỏi lớn.
Trong tuần qua, khối ngoại đã có động thái bán ròng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng cao nhất từ đầu năm đến nay.
Tại ĐHCĐ năm 2025, được tổ chức vào ngày 10/04 tới, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) sẽ trình Đại hội về việc dừng thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, đồng thời tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Ngày 3/4, Mỹ đã công bố các biện pháp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế cao bất ngờ, vượt xa dự báo ở mức 46%. Dragon Capital Việt Nam vừa gửi nhà đầu tư một bản phân tích cập nhật, đánh giá tác động kinh tế và chia sẻ góc nhìn về diễn biến tiếp theo.