Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố khẳng định những bước đi này diễn ra sau vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam khiến 25 người Ấn Độ và một công dân Nepal thiệt mạng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho nước này đang đàm phán với 17 đối tác thương mại lớn (không bao gồm Trung Quốc) và phần lớn thoả thuận thuế quan sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi xáo trộn do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump là “sự bất ổn mang tính chiến lược” vì có thể giúp Mỹ có được các thỏa thuận thương mại tốt hơn.
Theo giới quan sát, các nền kinh tế châu Á có thể tăng cường nhập khẩu năng lượng Mỹ để kêu gọi chính quyền ông Trump giảm bớt thuế quan. Tuy nhiên, bấy nhiêu có thể là chưa đủ.
Ngày 5/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tuyên bố sẽ trả 1.000 USD và hỗ trợ đi lại cho những người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện hồi hương, như một phần của chương trình trục xuất hàng loạt.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều quay đầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi sự không chắc chắn về các thỏa thuận thương mại gây áp lực lên thị trường.
Theo cập nhật ngày 31/1, thị trường ghi nhận nhóm ngân hàng quốc doanh ra báo cáo; Vietjet và BSR tạo đột biến nhất; Hòa Phát và Vinamilk tăng trưởng; Becamex, GAS, Vietnam Airlines suy giảm.