Chứng khoán Mỹ duy trì động lực dù giá dầu tiếp tục lên cao
Theo CNBC, trong phiên 17/3, chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,25% lên 6.716 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,47% chốt phiên với 22.479,53 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 47 điểm, tương đương 0,1%, lên mức 46.993 điểm.
Giá dầu biến động mạnh và hậu quả của cuộc chiến tranh Iran tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Hôm 17/3, giá dầu tiếp tục đi lên, với hỗn hợp Brent tăng 3% - vượt mốc 100 USD/thùng.
Mặc dù giá dầu tăng, nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu của S&P 500 vẫn tăng 1% trong ngày, dẫn đầu bởi sự tăng trưởng của Expedia Group và Booking Holdings. Dự báo doanh thu khả quan từ các hãng hàng không Delta và American đã thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty trên. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã giảm hơn 2% trong tháng 3.
Năng lượng là lĩnh vực dẫn đầu của chỉ số S&P 500, tăng hơn 1%, đưa mức tăng trưởng từ đầu tháng lên hơn 4%. Giá dầu quay đầu đi lên sau khi Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng một liên minh để bảo vệ hoạt động vận tại dọc eo biển Hormuz vẫn đang được triển khai. Sau đó, vào ngày 17/3, ông Trump lại nói trong một bài đăng trên Truth Social rằng Mỹ không cần sự giúp đỡ từ NATO hay các quốc gia khác để thực hiện kế hoạch hộ tống.
“May mắn thay, Mỹ đã tiêu diệt quân đội Iran”, ông Trump nói trong bài đăng. “Vì đã đạt được thành công quân sự như vậy, Mỹ không còn “cần” hay mong muốn sự hỗ trợ của các nước NATO nữa”. Cổ phiếu giảm nhẹ so với mức cao nhất sau bài đăng, trong khi giá dầu tăng nhẹ, cho thấy các nhà đầu tư hy vọng một liên minh sẽ được thành lập.
“Các nhà đầu tư vẫn hy vọng rằng một giải pháp nhanh chóng và tương đối dễ dàng cho tình hình sẽ được tìm thấy, trở thành cơ hội mua vào khi giá giảm đã giảm trong một chuỗi dài và tương đối liên tục”, ông Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, cho biết. “Cũng có một mức độ đáng kể tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Đó là lý do tại sao… những đợt tăng giá nhỏ biến thành những đợt tăng giá tương đối đáng kể, ngay cả khi dường như không có yếu tố cơ bản nào”.
Phố Wall đang theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến, đặc biệt là sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ông Ali Larijani, bị thiệt mạng trong các cuộc không kích đêm qua, theo thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz.
“Những người tham gia thị trường có thể đang cho rằng xung đột rất giống với thuế quan do Mỹ áp đặt, và đây sẽ là một vấn đề ngắn hạn, kết thúc khi Mỹ chọn rút khỏi cuộc xung đột quân sự”, bà Kristina Hooper, chiến lược gia thị trường trưởng tại Man Group, cho biết.
“Tôi nghĩ đó là một giả định sai lầm. Thuế quan là một vấn đề tương đối đơn giản đối với thị trường vì chúng có thể được đơn phương bãi bỏ bất cứ khi nào Mỹ muốn. Chiến tranh, không giống như thuế quan, không thể được bật tắt như một công tắc”, bà nhận định.