Các cổ phiếu giao dịch tại Hong Kong dự kiến sẽ có tuần tốt nhất kể từ năm 1998, còn cổ phiếu tại đại lục sắp đánh dấu tuần thăng hoa nhất từ năm 2008.
Người trẻ trên khắp thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức để tìm kiếm cơ hội việc làm. Đây là vấn đề nan giải đối với cả những nền kinh tế lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ.
Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận kết quả tích cực sau khi báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến. Đồng thời, nhóm cổ phiếu bán dẫn đã đưa S&P 500 chạm đến kỷ lục mới.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 5/11. Cử tri trên toàn nước Mỹ sẽ biết nhà lãnh đạo tiếp theo của siêu cường này vào ngày 6/1/2025.
Ngày 25/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 và 2025 sẽ ổn định ở mức 3,2% trong bối cảnh lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương từng bước cắt giảm lãi suất.
Theo giới chuyên gia, các biện pháp kích thích tiền tệ mà Thống đốc PBoC công bố hôm 24/9 là chiến lược câu giờ để Trung Quốc giải quyết những vấn đề sâu xa của nền kinh tế.
Thị trường nhà ở và chứng khoán Mỹ có thể sắp suy yếu, khiến thế hệ baby boomer giàu có kìm hãm chi tiêu và tước đi trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
Bất kể ứng cử viên nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, có một điều gần như chắc chắn là thâm hụt nợ công của Mỹ sẽ ngày càng sâu hơn, cho dù mức độ có thể khác nhau.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ghi nhận kết quả tích cực bất chấp cảnh báo từ CEO JPMorgan cũng như việc chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm sâu nhất trong ba năm.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.