Các chuyên gia đầu tư Phố Wall tin rằng lạm phát sẽ là lực cản chính đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2022 và lợi nhuận từ cổ phiếu sẽ tương đối khiêm tốn.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/1 đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư đặt cược nền kinh tế có thể vượt qua đợt dịch COVID-19 mới, Dow Jones và S&P 500 đều đạt đỉnh mới.
Thị trường chứng khoán Mỹ kết phiên 31/12 trong sắc đỏ, nhưng nếu xét chung cả năm 2021, các chỉ số đều đi lên mạnh mẽ bất chấp những thách thức từ COVID-19.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/12 diễn biến phân hóa khi Dow Jones tăng phiên thứ 5 liên tiếp còn S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa trong sắc đỏ.
JPMorgan cho rằng việc nhà đầu tư đổ dồn vào một số cổ phiếu không báo hiệu thị trường đã lên đến đỉnh cao nhất. Ngân hàng này cho rằng đà tăng trong tháng 1 có thể sẽ nâng đỡ thêm nhiều cổ phiếu hơn.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trên diện rộng trong phiên đầu tuần sau Giáng sinh, nhà đầu tư kỳ vọng các chỉ số sẽ diễn biến khả quan trong những ngày tới bất chấp sự lây lan của chủng COVID-19 Omicron.
Chứng khoán Mỹ đang trên đường kết năm 2021 với tỷ suất lợi nhuận rực rỡ. Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích không cho rằng thành tích này sẽ được tái hiện lại trong 2022.
Chỉ số S&P 500 đã lập 68 kỷ lục trong năm nay, nhiều nhất kể từ năm 1995. Cơn sốt cổ phiếu meme, số lượng IPO kỷ lục và sự hỗn loạn của cổ phiếu đến từ Trung Quốc tạo ra một năm đầy biến động của chứng khoán Mỹ.
Sự gia tăng của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay chủ yếu xoay quanh một nhóm cổ phiếu công nghệ. Độ rộng thị trường thu hẹp có thể là điềm báo sự sụt giảm sắp tới.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/12 hồi phục mạnh mẽ sau ba phiên sa sút giữa những lo ngại về biến thể Omicron. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không đóng cửa đất nước một lần nữa.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.