Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/11 lao dốc trên diện rộng khi nhà đầu tư lo sợ biến thể COVID-19 mới sẽ nguy hiểm hơn các chủng cũ. Giá dầu sụt 11%, đánh dấu phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 4/2020 đến nay.
Thị trường chứng khoán ngày 26/11 từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Mỹ đều suy giảm khi WHO thông báo một loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 được phát hiện ở Nam Phi.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 24/11 đa phần đi lên khi lợi suất hạ nhiệt giúp cho cổ phiếu công nghệ hồi phục. Nhà đầu tư cũng đón nhận một số thông tin vĩ mô tích cực.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/11 xuất hiện các xu hướng phân hóa rõ rệt sau khi Tổng thống Joe Biden đề cử ông Jerome Powell tiếp tục làm Chủ tịch Fed. Lợi suất trái phiếu và giá cổ phiếu ngân hàng đồng loạt đi lên, còn các cổ phiếu công nghệ lao dốc.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/11 diễn biến phân hóa rõ rệt, nhóm công nghệ khả quan trong khi cổ phiếu dầu khí lao dốc giữa bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/11 diễn biến giằng co sau khi một số doanh nghiệp lớn như Cisco, Nvidia, Kohl’s và Macy's công bố kết quả kinh doanh.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 17/11 đóng cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư đánh giá kết quả kinh doanh của các tập đoàn bán lẻ lớn và tác động của lạm phát tới lợi nhuận doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng lọt tăng điểm trong phiên 16/11 khi báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 cũng như kết quả kinh doanh của Walmart và Home Depot đều cao hơn nhiều so với ước tính.
Morgan Stanley dự kiến chứng khoán Mỹ sẽ kết năm 2022 thấp hơn 6% so với mức hiện nay. Ngân hàng này khuyến khích nhà đầu tư tìm cơ hội ở thị trường châu Âu và Nhật Bản.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 15/11 đóng cửa quanh tham chiếu khi lợi suất trái phiếu Kho bạc đảo chiều đi lên. Nhà đầu tư vẫn đang chờ báo cáo tài chính của các tập đoàn bán lẻ lớn như Walmart và Target.
Trong chưa đầy 24 giờ ngày 10 và 11/11, ba cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều công bố số liệu lạm phát cao bất thường, khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn về đường đi nước bước trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, tạo điều kiện để công nhân quay trở lại làm việc, không để đứt gãy nguồn cung lao động sau dịp Tết Nguyên đán.