|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nỗi buồn của Apple: Để mất mốc vốn hóa 2.000 tỷ USD ngay phiên giao dịch đầu năm

10:14 | 04/01/2023
Chia sẻ
Sau cú sảy chân của Apple, thế giới không còn công ty nào có vốn hóa 2.000 tỷ USD.

Tim Cook, CEO của Apple. (Ảnh: Getty Images). 

Trong phiên giao dịch ngày 3/1/2023, giá cổ phiếu Apple có thời điểm giảm hơn 3%, đẩy vốn hóa của nhà sản xuất iPhone xuống dưới mức 2.000 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm ngoái.

Kết phiên giao dịch đầu năm mới, cổ phiếu Apple rớt 3,74% xuống mức thấp nhất trong vòng 52 tuần, còn 130,2 USD/cp. Giá trị thị trường của công ty giảm còn 1.990 tỷ USD, theo tờ CNBC.

Apple lần đầu đạt vốn hóa 2.000 tỷ USD vào tháng 8/2020, khi đại dịch thúc đẩy người tiêu dùng mua máy tính và điện thoại để phục vụ cho nhu cầu làm việc từ xa. Vốn hóa của Apple có lúc đã vượt 3.000 tỷ USD hồi tháng 1/2022.

Trong mùa nghỉ lễ vừa qua, Apple đã gặp rắc rối trong quá trình xuất xưởng iPhone 14 Pro bởi các hạn chế COVID-19 tại nhà máy sản xuất chính ở Trung Quốc.

Các nhà đầu tư cũng lo rằng lãi suất gia tăng và niềm tin người tiêu dùng suy giảm có thể làm tổn thương nhu cầu dành cho các sản phẩm của Apple.

Báo cáo gần đây của công ty phân tích chuỗi cung ứng Trendforce ước tính các lô hàng iPhone của Apple đã giảm 22% trong quý IV vừa qua.

Tờ Nikkei Asia đưa tin rằng Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất ít linh kiện hơn cho một số sản phẩm của hãng, bao gồm AirPod, Apple Watch và MacBook.

Dự kiến Apple sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV trong vài tuần tới. Quý IV là mùa bán hàng lớn nhất trong năm của Apple.

Ban đầu, các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ lập kỷ lục mới về doanh thu. Nhưng giờ họ dự đoán doanh thu sẽ giảm nhẹ xuống 122,9 tỷ USD, theo các ước tính do Bloomberg tổng hợp.

Yếu tố chống đỡ cho Apple là niềm hy vọng rằng công ty vẫn còn các cơ hội tăng trưởng lớn. Trong những năm gần đây, Apple đã nỗ lực mở rộng sang mảng dịch vụ. Dịch vụ hiện đóng góp hơn 20% doanh thu của công ty. Apple cũng đang phát triển một số sản phẩm đáng chú ý, bao gồm ô tô điện và tai nghe thực tế hỗn hợp.

Apple là công ty gần nhất rời bỏ câu lạc bộ vốn hóa 2.000 tỷ USD. Microsoft và Aramco cũng từng đạt giá trị thị trường 2.000 tỷ USD nhưng đã rút lui khỏi mốc này trong năm 2022. 

 

Phiên đầu năm, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ, chỉ số S&P 500 đi xuống 0,4%. Apple thua kém thị trường chung trong năm 2022. Chỉ số S&P 500 rớt hơn 18% nhưng giá cổ phiếu Apple thì lao dốc gần 27%.

4 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ mất hơn 3.000 tỷ USD vốn hóa trong năm qua. Các công ty này gặp bất lợi trong môi trường lạm phát cao và doanh số tăng trưởng chậm lại sau khi tăng vọt trong thời đại dịch.

Tháng 12/2022 là quãng thời gian tồi tệ nhất của Apple kể từ tháng 5/2019, giá cổ phiếu rớt 12%, tệ hơn cả mức giảm 9% của chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq 100 trong cùng kỳ.

Giang