|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên cuối tuần sau phát biểu về thương mại của ông Trump

07:22 | 23/11/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/11 đồng loạt tăng điểm, nhưng nếu tính chung cả tuần thị trường vẫn đi xuống giữa những lo ngại xoay quanh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Cụ thể trong phiên 22/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 109,33 điểm, tương đương 0,39%, lên 27.875,62 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,22% lên 3.110,29 điểm trong khi Nasdaq Composite cũng nhích 0,16% lên 8.519,88 điểm.  

22-11

Biến động thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/11. Nguồn: Bloomberg.

Trong ngày, Tổng thống Donald Trump trả lời Fox News cho biết Mỹ và Trung Quốc đã "đến rất gần" một thỏa thuận thương mại, và nói thêm: "Nhiều khả năng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận". Bình luận của ông Trump tạo tâm lí lạc quan cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chính quyền Bắc Kinh muốn hợp tác để cho ra một thỏa thuận với Mỹ nhưng cũng không ngại "đánh trả". Ông Tập cũng tuyên bố trước nhiều doanh nhân Mỹ rằng Trung Quốc có "thái độ lạc quan" về các cuộc đàm phán thương mại.

Tính chung cả tuần, một số nhà đầu tư đã chốt lời sau khi thị trường chứng khoán tăng điểm liên tục thời gian qua. 

Cụ thể tuần qua, S&P 500 giảm khoảng 0,3% và chấm dứt chuỗi tăng 6 tuần liên tiếp. Dow Jones giảm 0,5%, đánh dấu tuần đi xuống đầu tiên trong 5 tuần gần đây. Nasdaq Composite cũng kết thúc chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp khi giảm 0,3% trong tuần qua.

Bà Jennifer Ellison, chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính BOS nhận định: "Những biến động thị trường mà chúng ta thấy trong năm nay hầu hết đều xoay quanh vấn đề thương mại. Tôi nghĩ thị trường đã đến lúc cảm thấy bối rối và cần đợi để xem khi nào thì một chuyển biến thực sự xảy ra".

Thị trường chứng khoán Mỹ mấy tuần gần đây liên tục tăng điểm và phá đỉnh lịch sử sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hôm 11/10 rằng Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất một thỏa thuận thương mại "giai đoạn một", dự kiến được kí kết trong tháng 11.

Tuy nhiên đến nay thỏa thuận này vẫn chưa được kí, thậm chí hai bên vẫn đang đàm phán, chưa hoàn toàn thống nhất nội dung chi tiết thỏa thuận.

Tờ Wall Street Journal hôm 21/11 dẫn nguồn tin riêng cho biết Trung Quốc đã mời Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới Bắc Kinh để đàm phán thêm. Hiện chưa rõ phía Mỹ có chấp nhận lời mời trên hay không.

Giới đầu tư đang lo ngại hai bên không thể kí kết thỏa thuận thương mại trong năm 2019 và cuộc đàm phán có thể kéo dài sang năm 2020. Hôm 21/11, ngân hàng Morgan Stanley nhận định: Cùng lắm thì hai nước cũng chỉ có thể thống nhất được thỏa thuận giai đoạn một mà thôi".

Ông Ryan Nauman - chiến lược gia thị trường tại Informa Financial Intelligence nhận định: "Vài tuần trước, khi ông Trump tuyên bố hai nước đã đạt được thỏa thuận giai đoạn một, tâm lí lạc quan đã lên rất cao. Nhưng mỗi ngày trôi qua mà hai bên chưa đặt bút kí, nhà đầu tư lại càng cảm thấy sốt ruột và thị trường sẽ càng bấp bênh, đặc biệt là ở mức điểm hiện nay".

Trong bối cảnh lạc quan về thương mại, thị trường chứng khoán Mỹ tháng qua đi lên mạnh mẽ, S&P 500 và Dow Jones cùng tăng khoảng 4% trong khi Nasdaq Composite tăng 5,1%.

Về số liệu kinh tế, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11 đạt 96,8 điểm, khả quan hơn dự báo và cao hơn mức 95,5 điểm của tháng 10. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) khu vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ do IHS Market công bố cùng tăng điểm trong tháng 11.

Kiên Dương