Tháng 11, xuất khẩu tôm đạt 366 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm sang EU bứt phá ngoạn mục, đạt 66,5 triệu USD, tăng 86%.
VASEP dự báo xuất khẩu thuỷ sản tháng 12 vẫn tiếp đà hồi phục và sẽ đạt trên 800 triệu USD, đưa kết quả xuất khẩu cả năm 2021 về đích với mức trên 8,8 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2020.
VASEP dự báo xuất khẩu tôm năm 2021 sẽ cán đích ở mức 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020 và năm 2022 sẽ đạt 4,3 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021 nhờ những diễn biến khả quan ở các thị trường nhập khẩu.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 11 ước đạt gần 8 tỷ USD, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. VASEP dự báo xuất khẩu thuỷ sản trong tháng cuối năm tiếp đà hồi phục như hiện nay.
Xuất khẩu tôm tháng 10 hồi phục sau khi giảm mạnh vào tháng 8,9 đạt kim ngạch 425 triệu USD. Doanh nghiệp đang tận dụng cơ hội từ thị trường Mỹ, EU, chạy đua cho mục tiêu xuất khẩu tôm năm 2021 đạt 3,8 tỷ USD.
Đứng trước áp lực cạnh tranh từ các đối thủ ngày một lớn, doanh nghiệp Việt Nam, dù đang gặp rất nhiều khó khăn sau thời gian giãn cách phải dồn mọi nguồn lực để khôi phục sản xuất, tận dụng thời cơ hiện nay để củng cố và phát triển thị phần tại thị trường EU.
Sau thời gian tạm ngưng thả giống vì giá tôm nguyên liệu giảm mạnh cùng với những khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của dịch COVID-19, người nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu đã bắt đầu cải tạo ao nuôi, thả con giống trở lại.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho biết thông tin khu công nghiệp An Nghiệp bùng phát dịch COVID-19 là hoàn toàn sai sự thật. Tính đến thời điểm hiện tại, khu công nghiệp An Nghiệp vẫn đang kiểm soát dịch tốt và không phát sinh ca F0 nào
Theo Hiệp hội Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản (VASEP), trong top 5 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, Mỹ là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất.
Hiện giá tôm ở các trang trại tăng 2.000-3.000 đồng/kg, đạt mức 138.000 đồng/40 con/kg; 114.000 đồng/60 con/kg; 104.000 đồng/80 con/kg và 92.000 đồng/100 con/kg. Tuy nhiên, nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá tôm có thể đi ngang.
Trong những tháng thực hiện giãn cách xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn.
Bức tranh bước đầu cho thấy sự phân hóa rõ, với nhóm dẫn đầu tạo khoảng cách lớn về lợi nhuận, trong khi một số đơn vị ghi nhận kết quả âm do hoạt động đầu tư kém thuận lợi.