Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu nông dân trì hoãn hoạt động trồng lúa vì hạn hán và việc bơm nước từ các hồ chứa để tưới tiêu đe dọa nguồn cung cho hộ gia đình, một quan chức của bộ nông nghiệp cho biết hôm 22/7.
Mới đây, Lào đã bắt đầu xuất khẩu 1.100 tấn gạo được đánh bóng sang Trung quốc như một phần của hạn ngạch 50.000 tấn được chính phủ Lào và Tập đoàn Quốc Gia Trung Quốc về Ngũ Cốc, Dầu và Thực phẩm thỏa thuận
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ tiêu hủy heo dịch. Giá lúa thấp, An Giang chỉ đạo giảm ít nhất 20.000 ha diện tích sản xuất lúa, nếp.
Trong kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2019, lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo giảm ít nhất 20.000 ha diện tích sản xuất lúa, nếp ưu tiên xả lũ tránh áp lực cho sản lượng trong vụ Thu Đông tới.
Thương vụ Việt Nam tại Australia (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Nông nghiệp quốc gia này vừa ra thông báo mới về điều kiện an toàn sinh học đối với gạo đồ dành cho người tiêu dùng hoặc chế biến.
Philippines dường như đang trong đà nhập khẩu không giới hạn khi khối lượng thu mua gạo quốc tế dự kiến đạt kỉ lục ở mức 3,1 triệu tấn trong năm nay vì chế độ mới đối với mặt hàng chủ lực của quốc gia Đông Nam Á.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may không được khả quan so với năm 2018. Còn giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhẹ trong tuần này nhờ các đơn hàng mới.
GDP nông nghiệp quí II chỉ tăng hơn 1%, thấp hơn nhiều quí I cũng như cùng kì 2018. Trong khi đó, GDP thủy sản quí II tăng hơn 7%, xấp xỉ mức tăng của quí II/2018.
Trong tuần, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhẹ nhờ các đơn hàng mới, trong khi lo ngại gia tăng về khả năng mưa ít ảnh hưởng tới mùa màng tại Ấn Độ và Thái Lan.
Giá nhiều loại lúa và gạo nguyên liệu xuất khẩu tại nhiều địa phương ở vùng ĐBSCL tăng nhẹ trở lại khoảng 100 - 200 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá xăng tăng hơn 700 đồng/lít từ chiều ngày 17/7. Trung Quốc điều tra nỗ lực kiểm soát dịch tả heo châu Phi của chính quyền địa phương
Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, có thể ghi nhận xuất khẩu giảm trong năm nay do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối với lúa và lượng mưa ít ỏi trong vụ kharif (vụ Hè Thu) hiện tại.
Bộ Công Thương nhận định để đạt được mục tiêu xuất khẩu 263 tỉ USD, xuất khẩu 6 tháng cuối năm phải đạt bình quân 23 – 23,4 tỉ USD/tháng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn bởi lần gần nhất xuất khẩu của Việt Nam chạm mốc 23 tỷ USD đã từ tháng 8/2018.
Hiện gạo của Long An đang được xuất khẩu qua 40 thị trường, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hong Kong… Đáng chú ý, trong 6 tháng qua đã khai thác thêm được một số thị trường ở châu Phi, Dubai.
Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 93.500 - 98.000 tỷ đồng, tăng 15-20% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 7.250 - 7.900 tỷ đồng, tăng 7-17% so với cùng kỳ.