|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàn Quốc tiếp tục viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên năm 2020

22:22 | 17/12/2019
Chia sẻ
Hồi tháng Sáu, Chính phủ Hàn Quốc từng quyết định viện trợ 50.000 tấn gạo tự sản xuất cho Triều Tiên thông qua WFP, sau khi cân nhắc tình hình thiếu lương thực tại quốc gia nghèo khó này.
Hàn Quốc tiếp tục viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên năm 2020 - Ảnh 1.

Xe tải chở thực phẩm viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu Paju, phía Bắc Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc dẫn một số nguồn tin chính phủ ngày 17/12 cho biết vào năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục xúc tiến dự án viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP).

Hồi tháng Sáu, Chính phủ Hàn Quốc từng quyết định viện trợ 50.000 tấn gạo tự sản xuất cho Triều Tiên thông qua WFP, sau khi cân nhắc tình hình thiếu lương thực tại quốc gia nghèo khó này.

Trong số đó, chính phủ trích 27 tỷ won (23,2 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều để thu mua gạo, 11,7 triệu USD chi phí vận chuyển, phân phát gạo và giám sát triển khai dự án tại Triều Tiên được chuyển khoản cho WFP.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã lấy cớ cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ hồi tháng Bảy để từ chối nhận gạo.

Ban đầu, nhiều ý kiến trong nội bộ Chính phủ Hàn Quốc cho rằng nên dừng dự án này, nhưng cuối cùng chính phủ quyết định vẫn xúc tiến dự án, trên tinh thần cơ bản là tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, độc lập với tình hình chính trị.

Bên cạnh đó, đầu tháng này, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tái khởi động dự án viện trợ y tế cho bà mẹ và trẻ em Triều Tiên thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau 5 năm, trích 5 triệu USD từ Quỹ hợp tác liên Triều.