|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dù giá giảm trong tuần này, gạo Thái Lan chưa thể cạnh tranh với Việt Nam

12:10 | 20/12/2019
Chia sẻ
Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ kéo dài đà tăng trong tuần này khi nhu cầu và giá lúa trên thị trường địa phương đi lên, trong khi nhu cầu gạo Thái Lan vẫn bị tổn thương bởi các đối thủ cạnh tranh rẻ hơn.

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, đạt khoảng 360 - 365 USD/tấn trong tuần này, tăng từ mức 358 - 363 USD của tuần trước.

"Giá lúa đã tăng vì người nông dân đề nghị mức giá hỗ trợ tối thiểu", một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh, cho biết.

Đầu năm nay, chính quyền New Delhi đã nâng giá thu mua lúa thêm 3,7% lên 18,,15 rupee/kg cho mùa vụ 2019 - 2020.

Nhu cầu đối với gạo Ấn Độ tương đối ảm đạm thời gian gần đây với xuất khẩu xuống gần mức thấp nhất trong nhiều năm. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng 10 gaimr 42% so với năm ngoái xuống 485.898 tấn vì nhu cầu yếu từ các quốc gia châu Phi đối với gạo non-basmati, theo dữ liệu từ chính phủ.

Tại Thái Lan, nhu cầu cũng thấp, với giá gạo cao hơn đáng kể trong suốt năm 2019 so với đối thủ chính - VIệt Nam, phần lớn vì đồng tiền địa phương mạnh.

"Giá đã thấp hơn đối với chúng tôi, nhưng vẫn chưa đủ thấp để cạnh tranh với Việt Nam", một thương nhân tại Bangkok cho hay.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ghi nhận ở mức 395 - 420 USD/tấn (tính theo cơ sở FOB), so với mức 397 - 411 USD của tuần trước.

Người dân đang thu hoạch vụ mùa mới và các nhà xuất khẩu hi vọng nguồn cung mới có thể giúp hạ giá trong thời gian tới.

Còn tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm đạt 350 - 352 USD/tấn vào thứ Năm (19/20), so với mức 350 USD của tuần trước.

"Nhu cầu từ Philippines đang tăng, nhưng nguồn cung nội địa đang giảm dần", một thương nhân tại An Giang chia sẻ.

Theo thương nhân này dự đoán giá gạo có thể tăng cao hơn nữa cho tới khi nguồn cung từ vụ Đông Xuân được đưa ra thị trường vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm sau.

Tại Bangladesh, sản lượng gạo của vụ mùa Âmn dự kiến vượt mục tiêu 14 triệu tấn trong năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, một quan chức cấp cao của bộ nông nghiệp Bangladesh cho biết.

Aman, vụ mùa gạo lớn thứ hai sau vụ mùa hè Boro, chiếm chưa đến 40% tổng sản lượng gạo của quốc gia Nam Á là khoảng 35 triệu tấn.

Lo ngại cơn lốc xoáy Bulbul, đã quét qua các vùng biển của Bangladesh và miền Đông Ấn Độ vào tháng trước có thể dẫn tới thiệt hại, là vô căn cứ, quan chức này nói thêm.


Lyly Cao