|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Gạo giả tràn sang cả đất Mỹ, Bộ NN&PTNT sẽ đặc cách công nhận thương hiệu quốc gia đối với gạo ST25

18:28 | 23/12/2019
Chia sẻ
Theo ông Phan Văn Sáu, Bí thư tỉnh Sóc Trăng, không chỉ tràn lan ở thị trường trong nước, gạo ST25 giả thậm chí được bán ở cả thị trường Mỹ.

Gạo ST25 giả tràn lan

Giống lúa ST25 đã đạt giải nhất cuộc thi gạo ngon thế giới năm 2019 (World's Best Rice 2019), trong khuôn khổ Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tổ chức tại Manila (Philippines, từ 10 đến 13/11).

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bí thư tỉnh Sóc Trăng ông Phan Văn Sáu cho biết sau khi giống gạo ST25 đạt được giải thưởng gạo ngon nhất thế giới, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội thảo bảo vệ giống gạo này ở thị trường trong nước và quốc tế, ngăn chặn việc vi phạm bản quyền.

Trước đó, liên quan đến thông tin hàng loạt cửa hàng bán gạo ST25 ngon nhất thế giới giả, trao đổi với người viết ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lí Thị trường, cho biết hiện nay vẫn chưa có tiêu chuẩn cho loại gạo này do đó rất khó để kết luận là gạo giả hay gạo thật.

"Hiện nay, các cơ quan quản lí thị trường khu vực phía nam đang đi kiểm tra một số cửa hàng để lấy mẫu.

Tuy nhiên, bản thân gạo ST25 phải có tiêu chuẩn thì mới kết luận được các mẫu kiểm tra có phải là gạo giả hay không. Ngay cả bao bì nhãn mác cũng phải được đăng kí. Muốn được pháp luật bảo hộ thì hàng hóa phải được đăng kí trước", ông Linh nói.

Ông Sáu cho biết thời gian qua đã có hiện tượng giả mạo gạo ST25 không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả ở nước ngoài. 

"Theo thông tin tiếp nhận từ báo chí, tại hội trợ gạo diễn ra tại Long An vừa qua, có tới 5 tấn gạo ST25 được tiêu thụ. Trong khi đó, ở Sóc Trăng chúng tôi muốn mua 1 tấn thôi cùng khó. 

Gạo ST25 giả tràn lan. Thậm chí, chúng tôi còn phát hiện ở Mỹ cũng có gạo ST25. Do đó, chúng tôi kiến nghị cần có chính sách bảo hộ gạo ST25 cả trong nước lẫn quốc tế", ông Sáu nói.

Ông Sáu kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận thương hiệu quốc gia đối với giống gạo ST24 và ST25. 

Nói riêng về giống gạo ST24, ông Sáu cho biết đây là giống gạo đạt giải 3 trong cuộc thi gạo ngon nhất thế giới và giải nhất trong triển lãm gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 diễn ra tại Long An. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết sẽ đặc cách công nhận thương hiệu quốc gia đối với sản phẩm gạo ST24 và ST25 mà không phải qua bất cứ qui trình nào.

Tăng tỉ lệ diện tích gạo đặc sản lên 80%

Về hướng phát triển trong thời gian tới, ông Sáu cho biết tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025, gạo đặc sản trong đó có ST24 và ST25 đạt 80% tổng diện tích lúa gạo của toàn tỉnh. Hiện nay, tỉ lệ này này là 50%.

Bên cạnh đó, đại diện tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp tiêu thụ gạo ST25, ST24, tránh để gạo giả tràn lan, gây mất niềm tin đối với người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra, quản lí chất lượng gạo ST24, ST25, không để chất lượng hai loại gạo này đi xuống. 

H.Mĩ