|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thương vụ Việt Nam tại Chile

12:15 | 17/12/2019
Chia sẻ
Khi chưa có Hiệp định thương mại tự do, Việt Nam luôn nhập siêu từ Chile. Sau Hiệp định, năm 2017, kim ngạch hai chiều đạt gần 1,3 tỉ USD; trong đó nhập khẩu gần 300 triệu và xuất khẩu đạt gần 1 tỉ USD.

1200px-Flag_of_Chile

Quốc kì Chile

Thông tin địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Chile

Địa chỉ thương vụ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile.

Điện thoại: (562) 232 1135 / 232 1394

Fax: (562) 334-1159

Email: cl@moit.gov.vn & vietradeinchile@gmail.com

Trưởng thương vụ: Bà Sải Thị Thu Thủy.

Thông tin cơ bản về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Chile

Hiệp định Kinh tế - Thương mại (đã kí ngày 15/11/1993)

Hai nước đã đàm phán xong dự thảo Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư

Hiệp định Tự do hóa Thương mại (đã kí ngày 11/11/2011). Theo đó, Chile sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,62% số dòng thuế (chiếm 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Chile năm 2007) trong thời gian không quá 10 năm.

Ngược lại, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 87,8% số dòng thuế (chiếm 91,22% kim ngạch nhập khẩu từ Chile năm 2007) trong vòng 15 năm.

Theo thỏa thuận, hai nước sẽ dỡ bỏ thuế quan cho hơn 9.000 sản phẩm với các lộ trình khác nhau, đồng thời sẽ dành cho nhau nhiều ưu đãi trong dịch vụ và đầu tư trong vòng 3 năm tới.

Quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Chile

Giai đoạn 1995 – 1999, trao đổi mậu dịch hai chiều của Việt Nam – Chile đạt trung bình 14,2 triệu USD/năm và tiếp tục tăng qua các năm sau. Đến năm 2010 đạt hơn 385 triệu USD; năm 2017, kim ngạch đạt mức 1,282 tỉ USD và trong 6 tháng năm 2018 đạt 601 triệu USD.

Trước đây khi chưa có Hiệp định thương mại tự do, hàng hóa của Việt Nam phải chịu thuế nhập khẩu vào Chile (trung bình là 6%) và hàng hóa của Chile nhập khẩu vào Việt Nam còn phải chịu thuế suất cao. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước khi đó chỉ đạt gần 500 triệu USD/năm và Việt Nam luôn nhập siêu từ Chile.

Hiệp định được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhảy vọt kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước. Năm 2017, kim ngạch hai chiều đạt gần 1,3 tỉ USD, trong đó nhập khẩu gần 300 triệu, xuất khẩu đạt gần 1 tỉ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Chile là giày dép, hàng dệt mayclynker và xi mănggạo; còn các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản, phế liệu sắt thép, thức ăn gia súc và nguyên liệu, hàng rau quả...

chile 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

chile 2

chile 3

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Chile gặp một số khó khăn trong chính sách và xu hướng đầu tư. Người Chile có vốn để đầu tư nhưng chỉ chú trọng vào các nước lân cận tại Châu Mỹ La-tinh và Mỹ, châu Âu.

Gần đây, do có Hiệp định Thương mại Tự do song phương với Trung Quốc (có hiệu lực từ ngày 1/1/2006) nên có chút chuyển biến về phía châu Á. Tuy vậy, Việt Nam mới được nói đến là một địa chỉ đầu tư tiềm năng chứ chưa có một dự án nào đưa vào thực hiện trên thực tế.

Phần lớn hàng hóa xuất, nhập khẩu giữa hai nước còn phải thông qua công ty của một nước thứ ba.

Không những thế, các doanh nghiệp Chile chủ yếu giao dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, số doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh chỉ chiếm khoảng 60%, trong khi đó phía Việt Nam lại dùng tiếng Anh là chủ yếu. Đây là hạn chế không nhỏ trong vấn đề quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên.

N. Lê

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.