|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan tăng vì hạn hán dấy lên lo ngại thiếu cung

18:59 | 27/12/2019
Chia sẻ
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tăng trong tuần này vì lo ngại hạn hán tác tại quốc gia Đông Nam Á có thể ảnh hưởng tới nguồn cung trong tương lai. Trong khi đó, mùa lễ hội dẫn đến khối lượng thương mại mỏng tại Ấn Độ và Việt Nam.

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ghi nhận ở mức 424 - 435 USD/tấn trong ngày 26/12, tăng từ mức 395 - 420 USD/tấn trong tuần trước.

"Thị trường lo ngại tình trạng hạn hán đang diễn ra có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn cung trong tương lai, điều này dẫn tới hành động mua đầu cơ và găm hàng của một số nhà máy xay xát và xuất khẩu, theo đó kéo giá tăng cao", một thương nhân gạo tại Bangkok cho hay.

Chính phủ đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp vào tuần trước tại 11 tỉnh trên khắp cả nước, trong đó có nhiều vùng trồng gạo.

Thái Lan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sẽ không có đủ nước để trồng lúa tại khoảng 960.000 ha diện tích lúa ở quanh vịnh Chao Phraya River, các cơ quan chức năng cho biết vào đầu tháng 11.

Mùa khô được cho là sẽ kéo dài cho tới ngày 30/4/2020.

Giá gạo xuất khẩu cũng tăng tại Việt Nam, với gạo 5% tấm được giao dịch ở khoảng 355 - 360 USD/tấn, tăng nhẹ từ 350 - 352 USD/tấn của tuần trước.

"Thị trường chỉ lặng sóng trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới", một thương nhân có trụ sở tại TP HCM chia sẻ.

Người này cho biết thêm thị trường sẽ không khởi sắc cho tới ít nhất là tháng 2/2020, thời điểm nguồn cung của vụ mùa Đông Xuân được đưa ra.

Mặc dù tồn kho trong nước gần như cạn kiệt, giá có thể không tăng trong ngắn hạn vì nhu cầu yếu, một thương nhân khác tại An Giang chia sẻ.

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhu cầu yếu trong bối cảnh giá lúa tăng trên thị trường địa phương đã giữ giá gạo xuất khẩu ổn định.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm ghi nhận ở 360 - 365 USD/tấn.

"Hầu hết thương nhân đang trong kì nghỉ Giáng sinh. Nhu cầu rất yếu", một nhà xuất khẩu tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh.

Đầu năm nay, New Delhi đã nâng giá thu mua lúa thêm 3,7% lên 1.815 rupee/100 kg cho mùa vụ 2019 - 2020.

Trong khi đó, Bangladesh đã không thể kí kết được bất kì hợp đồng quốc tế nào kể từ khi chấm dứt lệnh cấm kéo dài đối với xuất khẩu gạo thường hồi tháng 5, vì giá gạo đắt hơn nhiều so với nguồn cung từ Ấn Độ và Thái Lan.

"Không có tin tốt. Chúng tôi đang tìm kiếm một thị trường để xuất khẩu gạo thường", một thương lái có trụ sở tại Dhaka cho hay.

"Chúng tôi có thể giành một số thoả thuận đối với gạo thơm. Tuy nhiên, đối với gạo đồ thường, chúng tôi có thể đưa ra giá thấp nhất là 500 USD/tân, trong khi đối thủ có thể chào mức giá thấp hơn nhiều".

Lyly Cao

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.