Trong dự báo mới nhất Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh giảm ước tính sản lượng gạo của Thái Lan xuống 20,5 triệu tấn vì trận lũ lụt hồi tháng 8 - tháng 9 vừa qua.
Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu gạo đứng thứ hai vào Hong Kong, chỉ sau Thái Lan. Đặc biệt tiềm năng xuất khẩu vẫn còn rất lớn khi gạo Việt đang được khá ưa chuộng tại thị trường này.
Trong tuần, ông Keerati Rushchano, Tổng thanh tra của Bộ Thương mại Thái Lan kiêm Vụ trưởng Vụ Ngoại thương của Bộ, cho biết Philippines đã hoãn triển khai một biện pháp bảo hộ nhập khẩu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến gạo Thái Lan.
Sản lượng xuất khẩu gạo tiếp tục tăng, nhưng kim ngạch lại giảm khá mạnh. Đây là mặt hàng xuất khẩu truyền thống, phải cạnh tranh để thay đổi, phát triển.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm từ mức cao nhiều tháng trong tuần này do nhu cầu yếu từ Philippines và Trung Quốc, trong khi giá gạo tại Ấn Độ duy trì ổn định khi giao dịch ảm đạm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, gạo trong nước tháng 10 có thể giảm nhẹ do thiếu vắng nhu cầu mới, thị trường xuất khẩu gạo bế tắc trong thời gian tới.
Trong tuần này, các nhà chức trách Trung Quốc đã đồng ý tăng tốc độ phê duyệt đơn xin xuất khẩu gạo sang thị trường lớn nhất thế giới của 40 doanh nghiệp Campuchia.
Đề xuất tăng thuế đối với gạo nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Philippines đã không được xem xét trong cuộc họp do thiếu những thông tin, số liệu đánh giá.
Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã leo lên mức cao nhất trong 4 tháng rưỡi trong tuần này nhờ nhu cầu tốt từ châu Phi và Cuba trong khi nguồn cung còn rất ít. Tại Ấn Độ, đồng rupee mạnh hơn đã giúp giá gạo phục hồi từ mức thấp trong 4 tháng.
Tuần qua, thị trường gạo nổi bật với thông tin Philippines vừa ra thông báo chấm dứt điều tra sơ bộ về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm gạo nhập khẩu, theo đó doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục xuất khẩu gạo sang Philippines theo cơ chế hiện hành.