Nước ta xuất khẩu hàng hóa sang Philippines đạt 272 triệu USD và nhập khẩu hơn 179 triệu USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư khoảng 93 triệu USD.
So với các ngành hàng như hóa chất, điều, cà phê, thủy sản, dệt may, gỗ, sữa, thì ngành gạo là ngành hàng được kì vọng sẽ hưởng lợi từ EVFTA trong dài hạn với mức độ rất tích cực.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung 274 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 để mua bù 23.000 tấn gạo đã xuất cấp với mục đích cứu trợ, viện trợ.
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhờ triển vọng đơn đặt hàng mới từ Philippines. Trong khi đó, nhu cầu yếu đã đẩy giá gạo Thái Lan giảm tuần thứ 7 liên tiếp.
Tính trong 8 tháng đầu năm 2020, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 35,4% thị phần, giá trị đạt 1,72 triệu tấn và 797,6 triệu USD.
Theo Bộ Công Thương, Thái Lan có cơ hội xuất khẩu gạo thuộc phân khúc cao cấp vào EU sau khi Hội đồng Châu Âu miễn thuế nhập khẩu cho 24.883 tấn gạo nhập khẩu từ nước này trong tháng 10/2020.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng từ 384 - 390 USD/tấn lên 387-394 USD/tấn. Giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan giảm liên tiếp trong 3 tuần, xuống còn 480 - 504 USD/tấn, từ mức 500 - 513 USD/tấn.
Bộ Công Thương quyết định không tính thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, tương đương khoảng 6 tháng vào thời hạn 18 tháng không xuất khẩu gạo theo qui định tại Nghị định 107.
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu giảm ở hầu hết các nhà sản xuất lớn vì nhu cầu thấp và nguồn cung mới dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới giá. Trong khi đó, các thương nhân tại Việt Nam lại lo ngịa về vấn đề mức nước thấp trên sông Mekong.
Bức tranh ngành chứng khoán quý I cho thấy sự phân hoá rõ rệt khi nhiều công ty ghi nhận tăng trưởng, nhưng không ít trường hợp lợi nhuận đi lùi hoặc thua lỗ, phản ánh sự khác biệt trong cấu trúc doanh thu và mức độ sử dụng đòn bẩy.