|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Ấn Độ xuống đáy hơn 4 năm vì nhu cầu yếu, thiếu tàu

08:52 | 09/08/2021
Chia sẻ
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm rưỡi vì nhu cầu thấp và tình trạng ngắn nghẽn tại dịch vụ hậu cần. Trong khi đó, đồng baht giảm và việc thiếu người mua khiến giá gạo Thái neo ở gần đáy 2 năm.

Giá gạo Ấn Độ chạm đáy hơn 4 năm

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, giảm còn 354 - 358 USD/tấn vào tuần trước từ mức 361 - 366 USD của tuần trước nữa. 

Ông Nitin Gupta, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh gạo của Olam India, cho biết nhu cầu đang chậm lại khi giá Thái Lan giảm trong bối cảnh lượng container và tàu có sẵn ở mức thấp.

Nông dân Ấn Độ năm nay đã trồng lúa nước trên 26,5 triệu ha tính đến ngày 30/7, giảm so với 27,6 triệu ha cùng kỳ năm ngoái. 

Giá gạo Thái neo ở đáy 2 năm

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng nhẹ từ 385 - 408 USD/tấn của tuần cuối tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2019, lên 385 - 410 USD/tấn vào tuần trước. 

Theo các thương lái, nguồn cung không thay đổi, trong khi chi phí vận chuyển cao đã ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng xuất khẩu dù giá đang ở mức thấp. 

"Giá đang biến động dưới tác động chủ yếu của tỷ giá, nhưng chi phí vận chuyển cao đã làm giảm nhu cầu", một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho hay.

Chi phí vận chuyển hàng hóa ở Thái Lan đã tăng kể từ tháng 10/2020 và đạt mức cao nhất vào tháng 2, tháng 3 năm nay sau khi Trung Quốc, nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, tăng cường các xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, đây cũng là những thị trường xuất khẩu quan trọng của Thái Lan.

Giá cước vận chuyển đắt nhất là tuyến từ Bangkok đến Mỹ, với giá tăng 400% lên khoảng 10.000 USD (328.640 baht) mỗi container trong tháng 2, 3 từ mức 2.000 USD cùng kỳ năm ngoái, theo Bangkok Post.

Giá gạo Việt Nam ổn định trong tuần này

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi ở mức 390 USD/tấn trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020.

Các thương nhân cho biết nguồn cung trong nước tăng lên khi vụ Hè Thu tại khu vực  đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào vụ thu hoạch, nhưng giao dịch vẫn chậm do hạn chế di chuyển để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

"Nông dân đang gặp khó khăn trong việc bán lúa mới thu hoạch, và nhiều người trong số họ do dự không tiếp tục sản xuất vào vụ sau", một thương lái có trụ sở tại TP HCM cho biết.

Trước những khó khăn do đại dịch, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiến nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cho thu mua tạm trữ lúa vào kho dự trữ quốc gia để tránh nhiều người lợi dụng thời cơ trục lợi, đồng thời kích cầu tiêu dùng, động viên nông dân tiếp tục duy trì sản xuất.

Theo Cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT), sản xuất lúa vụ Hè Thu tại các tỉnh ĐBSCL gieo sạ trên 1,5 triệu ha. Đến cuối tháng 7, vụ lúa đã thu hoạch được 620.000 ha và dự kiến trong tháng 8 sẽ có 700.000 ha lúa cần thu hoạch.

Trong khi đó, Bangladesh đã chấp thuận mua 50.000 tấn gạo từ một công ty Ấn Độ với giá 377,88 USD/tấn thông qua một cuộc đấu thầu quốc tế, theo các quan chức Bộ Lương thực nước này.

Tố Tố