|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan có thể đạt mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay nhờ đồng baht yếu

07:53 | 17/08/2021
Chia sẻ
Xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm nay, nhờ đồng baht yếu và giá gạo tương đối thấp.

Ông Chookiat Ophaswongse, chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), cho biết ông lạc quan về triển vọng xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 5 tháng còn lại của năm 2021 sau khi xuất khẩu chỉ đạt 2,8 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm, trung bình là 400.000 tấn một tháng. 

Con số này thấp hơn mức xuất khẩu trung bình mục tiêu là 500.000 tấn một tháng, tương đương 3,5 triệu tấn trong giai đoạn đó.

Giá gạo trắng 5% tấm trên thị trường nội địa được niêm yết ở mức 12 baht/kg, giảm so với 16 baht/kg hồi đầu năm, trong khi giá gạo hom mali của Thái Lan là 20 baht/kg, giảm từ 26 - 27 baht/kg, theo Bangkok Post

Giá gạo trắng 5% tấm (FOB) của Thái Lan hiện đạt 380 USD/tấn, trong khi giá gạo trắng Ấn Độ ghi nhận ở 370 USD/tấn và giá gạo Việt Nam là 380 - 385 USD/tấn.

"Giá gạo Thái Lan đang cạnh tranh so với các đối thủ, theo đó thúc đẩy nhà nhập khẩu mua nhiều gạo Thái Lan hơn", ông Chookiat nói. 

"Trong 5 tháng còn lại, các nhà xuất khẩu gạo dự kiến sẽ đạt trung bình 600.000 - 700.000 tấn/tháng, giúp xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt mục tiêu 6 triệu tấn cho cả năm".

Thái Lan có thể đạt mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay nhờ đồng baht yếu - Ảnh 1.

Các loại gạo Thái được bày bán ở một gian hàng tại tỉnh Pathum Thani. Nguồn: Bangkok Post.

Tuy nhiên, ông cho biết những trở ngại lớn vẫn tồn tại, cụ thể là tình trạng thiếu container, không gian vận chuyển hạn chế và giá cước vận chuyển đắt đỏ, đặc biệt là ở các tuyến đến Mỹ và châu Âu.

Ví dụ, giá cước vận chuyển hàng hóa đến New York đã tăng lên 18.000 USD/container từ mức 3.000 - 4.000 USD trong giai đoạn trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo ông Chookiat, một vấn đề chính cần quan tâm khác là tình trạng thiếu lao động. Nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng, ông đề nghị chính phủ đẩy nhanh việc phân bổ công việc cho lao động nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, ông Keerati Rushchano, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết xuất khẩu gạo của quốc gia này sang Malaysia có triển vọng trong nửa cuối năm nay vì cơ quan quản lý nhập khẩu gạo của chính phủ Malaysia, Padiberas Nasional Berhad (hay Bernas), muốn nhập khẩu gạo từ Thái Lan.

Ông Keerati cho biết sau cuộc họp qua video với đại diện của Bernas vào ngày 9/8, ông được thông báo rằng sản lượng gạo của Malaysia khó có thể đáp ứng nhu cầu nội địa trong năm nay, khiến họ phải nhập khẩu khoảng 900.000 tấn từ Thái Lan, chiếm 30 - 35% so vớitổng mức tiêu thụ của Malaysia.

Ông cho biết thêm hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2021.

Malaysia đã nhập khẩu 1,08 triệu tấn gạo trong năm ngoái, phần lớn là từ Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam vì giá cạnh tranh hơn. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tố Tố

Những chuyên gia sẽ góp mặt tại Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách'
Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách" diễn ra vào ngày 22/9 tại Hà Nội sẽ quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp địa ốc...