EU nhập khẩu hơn 3,2 triệu tấn nông sản hữu cơ trong năm 2019, tăng nhẹ 0,4% so với năm 2018 và chiếm khoảng 2% tổng số lượng nông sản nhập khẩu vào EU.
Mặc dù năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 55,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2019 nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2020 ước tính đạt 10,83 triệu tấn, giảm 119.300 tấn.
Giá gạo xuất khẩu giảm tại các trung tâm xuất khẩu hàng đầu trong tuần này, với giá gạo Việt Nam kéo dài đà giảm vì Philippines ngừng mua và vụ thu hoạch mới bắt đầu gây thêm áp lực cho thị trường.
Nhiều loại gạo ngon như ST24, ST25, Jasmine 85, Tài Nguyên Chợ Đào... của Việt Nam được người tiêu dùng cả trong và ngoài nước ưa chuộng và sử dụng trong các bữa cơm gia đình.
Dự kiến sáng 22/9 lô hàng gạo thơm đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang EU theo chính sách ưu đãi thuế của hiệp định EVFTA. Lô hàng này của Tập đoàn Lộc Trời với số lượng 126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 được đóng gói theo qui cách 18 kg.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo giá gạo sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới cho đến khi vụ thu hoạch mới vào khoảng tháng 10.
Với việc giá gạo xuất khẩu tăng, cùng với hiệp định EVFTA đi vào hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành gạo. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ cố gắng đạt mục tiêu xuất khẩu 6,5 - 7 triệu tấn gạo.
Tuần qua, giá gạo Việt Nam tăng thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 490 - 495 USD/tấn vì nguồn cung thấp. Tại Ấn Độ, giá cũng tăng lên mức cao nhất gần 18 tháng vì những gián đoạn hậu cần do dịch COVID-19.
Brazil đã quyết định giảm thuế nhập khẩu về 0% từ mức 10% (với thóc) và 12% (với các loại gạo thành phẩm), thời gian áp dụng cho đến ngày 31/12/2020 với hạn ngạch tối đa là 400.000 tấn.
Bức tranh ngành chứng khoán quý I cho thấy sự phân hoá rõ rệt khi nhiều công ty ghi nhận tăng trưởng, nhưng không ít trường hợp lợi nhuận đi lùi hoặc thua lỗ, phản ánh sự khác biệt trong cấu trúc doanh thu và mức độ sử dụng đòn bẩy.