PVOIL cho biết, nếu dịch COVID-19 tác động sâu rộng khiến nền kinh tế bị đình trệ và dầu Brent trung bình cả năm 2020 ở mức 20 - 25 USD/thùng, tổng sản lượng kinh doanh có thể sụt giảm tới 30% so với kế hoạch, tương đương doanh thu sẽ giảm hơn một nửa so với năm 2019.
Theo ông Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thị trường xuất khẩu khẩu trang mở ra nhiều cơ hội mới cho các DN dệt may ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên để coi đây là một sản phẩm lâu dài, đầu tư qui mô lớn thì cần thận trọng.
Chịu tác động mạnh nhất bởi COVID-19 là khu vực dịch vụ, giảm 1,2% so với cùng kì (cùng kì tăng 7,7%), trong khi khu vực này chiếm tỷ trọng 60,6% trong cơ cấu GRDP của TP HCM.
Lắng nghe các ý kiến trước thềm Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sắp được tổ chức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhắc lại ý kiến của Thủ tướng yêu cầu "không thể chấp nhận con virus trì trệ".
Có tới 1/4 các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán với doanh thu hơn 1 tỉ USD sẽ rơi vào cảnh cạn kiệt thanh khoản nếu trong 6 tháng liên tục doanh thu giảm 30% so với năm trước
Chỉ có 7% doanh nghiệp trong ngành gỗ vẫn hoạt động bình thường, còn lại trên 90% đang phải tạm dừng, hoặc luân chuyển một bộ phận lao động, tạp ra sự đứt gãy toàn chuỗi, thông tin từ Báo điện tử Chỉnh phủ.
Nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là rất cao nếu không tuân thủ qui định giãn cách xã hội, trang bị khẩu trang, máy đo thân nhiệt...
Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, yêu hỗ trợ vay vốn, giảm lãi suất, giãn nợ... của các doanh nghiệp tới các ngân hàng thương mại hiện vẫn tồn tại những khó khăn nhất định để có thể triển khai trong thực tiễn.
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, PNJ phải đóng 85% cửa hàng, gồm toàn bộ hệ thống tại Hà Nội và TP HCM. Lợi nhuận của công ty trong quí I giảm 4% so với cùng kì năm trước.
Dù tới 85% doanh nghiệp bị thu hẹp thị trường tiêu thụ, 60% doanh nghiệp bị thiếu vốn, đứt dòng tiền kinh doanh, song các doanh nghiệp vẫn đang chiến đấu để duy trì hoạt động.
Lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản trong quý I/2026 được dự báo phân hóa mạnh, thậm chí tăng đột biến ở một số trường hợp nhờ các giao dịch quy mô lớn, trong bối cảnh thị trường vẫn trầm lắng.