Dự báo giá heo hơi ngày 6/4: Thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới
Thị trường heo hơi biến động trái chiều trong tuần qua
So với cuối tuần trước, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận biến động trái chiều trong tuần qua. Hiện tại, giá heo hơi tại các địa phương trong khu vực đã giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên cuối tuần trước, giao dịch trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.
Trong đó, nhóm Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg; Lai Châu giữ mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại cùng mua bán ở mức 64.000 đồng/kg.
Tương tự, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng chứng kiến giá heo hơi biến động trái chiều. So với cuối tuần trước, giá heo tại khu vực Bắc Trung Bộ tăng nhẹ, trong khi nhiều địa phương khác giảm.
Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ngược lại, các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đồng loạt giảm khoảng 1.000 - 3.000 đồng/kg, Lâm Đồng cũng giảm 2.000 đồng/kg.
Hiện giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 63.000 - 66.000 đồng/kg, với Lâm Đồng giữ mức cao nhất là 66.000 đồng/kg, còn Hà Tĩnh là địa phương có mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi hầu như liên tục đi xuống trong tuần qua. Tuy nhiên, đến cuối tuần, thị trường này đã ghi nhận dấu hiệu tăng nhẹ. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này được bán ra với giá từ 65.000 - 68.000 đồng/kg.
Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP HCM giữ giá 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Vĩnh Long duy trì mức 67.000 đồng/kg; Cần Thơ và Cà Mau quanh mức 66.000 đồng/kg; An Giang có mức giao dịch thấp nhất với 65.000 đồng/kg.
Nhìn chung, thị trường heo hơi ghi nhận biến động trái chiều tại cả ba miền trong tuần vừa qua. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên cả nước đang được giao dịch với giá từ 63.000 - 68.000 đồng/kg.
Theo dự báo của các chuyên gia, giá heo hơi tại nhiều địa phương, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp đà tăng trong tuần tới.
Tây Ninh ghi nhận gần 20 ổ dịch tả heo châu Phi trong quý đầu năm
Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Tây Ninh, trong quý I/2026, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, cơ cấu đàn vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn.
Trong đó, đàn heo tăng mạnh phản ánh hiệu quả thu hút đầu tư và sự phục hồi của ngành chăn nuôi sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, đàn trâu, bò có xu hướng giảm nhẹ cho thấy chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục thu hẹp, quá trình tái cơ cấu ngành diễn ra rõ nét.
Bên cạnh đó, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi vẫn còn tiềm ẩn; giá thức ăn chăn nuôi và chi phí đầu vào còn ở mức cao, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của người chăn nuôi.
Thời điểm cuối tháng 3, ước tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như sau: trâu hiện có 13.400 con, giảm 1,47% so với cùng thời điểm năm trước; bò hiện có 202.000 con, giảm 1,05%; heo (không bao gồm heo con chưa tách mẹ) hiện có 869.000 con, tăng 48,55%; đàn gia cầm có 25,6 triệu con, tăng 3,23%, trong đó đàn gà 23,8 triệu con, tăng 3,03% so với cùng thời điểm năm trước.
Về tình hình dịch bệnh, trong ba tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 19 ổ dịch tả heo châu phi tại 11 xã với 727 con heo bị tiêu huỷ, tổng trọng lượng 37.359 kg; 1 ca chó dại tại xã Hưng Điền và 3 ca tử vong trên người.
