Bình Thuận hiện là một trong những địa phương đang phát triển "nóng" mảng năng lượng tái tạo, tuy nhiên, đây cũng là nơi đang vướng hàng loạt những khó khăn trong việc khai thác tiềm năng từ các dự án điện gió, điện mặt trời.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/12 với mục tiêu tổng quát là huy động mọi nguồn lực cho phát triển năng lượng để đảm bảo cân đối cung cầu năng lượng với mục tiêu tối ưu chi phí phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.
Việt Nam đã đồng ý mua 1.200 MW điện của Lào, vượt mức kế hoạch đề ra là 1.000 MW của năm 2020 và sẽ tăng mua tới 5.000 MW đến 2030 tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Lào phát triển kinh tế - xã hội.
Ngành điện lực Việt Nam, đặc biệt là các nhà máy chạy bằng khí đốt, mang lại giá trị lâu dài cho các nhà đầu tư, vì nhu cầu về điện tăng đột biến, mặc dù hiện tại biểu giá thấp.
Dự án điện khí (LNG) Bạc Liêu đang tồn tại nhiều sự tranh cãi khi Bộ Công Thương tính toán giá bán điện dự kiến sẽ là 8,39 cent/kWh (chưa tính chi phí đầu tư lưới điện đồng bộ) nhưng chủ đầu tư cam kết chỉ bán 7 cent/kWh cho cả vòng đời dự án.
Các dự án điện gió có công suất trong khoảng 50 -150 MW vừa được UBND tỉnh cho phép lắp đặt cột đo gió và tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ qui hoạch
Dự án gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có tổng mức vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, với công suất 50 MW và dự kiến tháng 12/2020 bắt đầu phát điện, hòa lưới 110kV.
Dự án có công suất 50 MW. Sản lượng điện phát lên lưới điện trung bình hàng năm sẽ là 129,5 triệu kWh/năm và dự kiến dòng điện sản xuất được sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia 110 kV.
Ngành công nghiệp đường của Việt Nam chưa sẵn sàng cho làn sóng cạnh tranh có thể chịu tác động mạnh khi các rào cản thương mại kết thúc vào đầu năm 2020.
Sau khi tiếp nhận bán điện, EVN đã triển khai hàng loạt dự án đưa điện lưới Quốc gia ra huyện đảo, xã đảo vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh-xã hội vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.
Hiện trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum có tới 7 dự án thủy điện đang "chết lâm sàng" và 3 dự án chưa có chủ trương đầu tư trong tổng số 11 dự án của huyện.
Những năm gần đây, mỗi năm ngành than được cho phép XK hơn 2 triệu tấn, song đến cuối năm vẫn “ế” chất chồng. Ở góc độ khác, Việt Nam thường xuyên rơi vào cảnh thiếu than cho điện, liên tục phải NK.
Ngày 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.