Hôm 28/11, Bộ năng lượng Hàn Quốc cho biết quốc gia châu Á sẽ dừng tới một phần tư các nhà máy nhiệt điện than trong giai đoạn tháng 12/2019 - tháng 2/2020 để giúp hạn chế ô nhiễm không khí trong khi các nhà máy còn lại dự kiến sẽ cung cấp đủ năng lượng.
Trước tình trạng quá tải lưới điện khi hàng loạt dự án điện mặt trời đi vào hoạt động, ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển Năng lượng Tập đoàn Hà Đô khẳng định sẵn sàng đầu tư mảng này.
Theo nhận định của chuyên gia năng lượng thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), kinh nghiệm từ Campuchia cho thấy mặc dù giá bán điện sau đấu thầu giảm một nửa so với giá chính phủ đưa ra nhưng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư bởi công tác chuẩn bị tốt từ mặt bằng đến cơ chế chính sách.
Với phương châm "thà xóa quy hoạch chứ nhất quyết không làm nhiệt điện than", lãnh đạo tỉnh Long An kiên trì đề xuất Chính phủ điều chỉnh 2 dự án nhà máy nhiệt điện từ sử dụng than sang khí hóa lỏng.
Hai dự án nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 và Tầm Bó có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào tháng 8/2020.
Do phát triển sau, Trung Quốc đang dần chuyển đổi cơ cấu năng lượng qua các nguồn được gọi là sạch như điện Mặt Trời, điện gió, thủy điện, điện sinh học và cả điện nguyên tử.
Trong bối cảnh nguồn nguyên liệu khí, than ngày càng cạn kiệt, suy giảm khả năng khai thác trong tương lai gần, ngành Điện Việt Nam đang phải chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để đảm bảo cho phát điện từ khí, than trong những năm tới.
Cơn sốt đầu tư vào điện mặt trời đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi các cơ quan chức năng có xu hướng thiên về đấu thầu chọn nhà đầu tư phát triển dự án. Hiện vẫn chưa có mức giá mua điện mặt trời chính thức cho giai đoạn sau ngày 30/6/2019.
Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện cao trong 2019 - 2020 và kéo dài tới 2022 - 2023. Trước thực tế này, việc nhập khẩu điện từ Lào được xem là giải pháp ứng phó đối với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng hiện nay.
Ngày 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.