Mỹ và Iran sẽ đàm phán trực tiếp ngay ngày 11/4
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại một sự kiện ở Hungary, ngày 8/4/2026. (Ảnh: Getty Images).
Theo Bloomberg, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới thủ đô Islamabad của Pakistan để tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đang đối mặt nguy cơ đổ vỡ.
Theo Nhà Trắng, vòng đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào sáng 11/4 theo giờ địa phương, cùng với sự tham gia của Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.
Nỗ lực ngoại giao này diễn ra khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Trong ngày 8/4, giao tranh vẫn tiếp diễn rải rác trong khu vực. Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành chiến dịch lớn nhất nhằm vào Hezbollah tại Lebanon kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hôm 28/2.
Tehran cáo buộc các cuộc tấn công này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được một ngày trước đó. Ngoại trưởng Iran yêu cầu Mỹ phải lựa chọn giữa việc duy trì ngừng bắn hoặc tiếp tục giao tranh thông qua Israel.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Washington đã vi phạm khuôn khổ thỏa thuận, đặc biệt ở ba điểm: để Israel tấn công Lebanon, xâm phạm không phận Iran bằng máy bay không người lái và phủ nhận quyền làm giàu uranium của Tehran.
Ông cảnh báo thỏa thuận có nguy cơ sụp đổ. Vị chính trị gia quyền lực tuyên bố: “Trong hoàn cảnh như hiện nay, một lệnh ngừng bắn song phương hoặc đàm phán là không thích hợp”.
Sau các diễn biến này, Iran đã đóng lại Eo biển Hormuz chưa đầy 24 giờ sau khi tuyến hàng hải chiến lược được mở cửa trở lại, đồng thời tiếp tục không kích các nước láng giềng vùng Vịnh.
Phản ứng trước tình hình, Nhà Trắng nhấn mạnh việc duy trì hoạt động của Hormuz là điều kiện tiên quyết của lệnh ngừng bắn. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump kỳ vọng tuyến hàng hải này sẽ “được mở lại ngay lập tức”. Ông Vance cũng tìm cách trấn an khi nói đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy eo biển đang dần được khai thông trở lại.
Phó Tổng thống Mỹ đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng ngoại giao. Ông cho biết tiến trình đàm phán “đang đi đúng hướng”. Cùng với đó, ông bác bỏ các cáo buộc từ phía Tehran và cho rằng một số phát biểu của Ngoại trưởng Iran là “không có nghĩa lý”.
Ông chia sẻ với các phóng viên: “Tôi đang tự hỏi liệu ông ta có hiểu tiếng Anh tốt đến mức nào, bởi một số bình luận của ông ta chẳng có nghĩa lý gì”.
Ông cũng cho biết Israel đã cam kết sẽ “kiềm chế phần nào” tại Lebanon nhằm giúp thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao của Mỹ.
Trái với tuyên bố của Israel, ông Trump khẳng định tình hình tại Lebanon không nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn. Song, ông bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc tấn công của Israel sẽ không làm tổn hại thỏa thuận chung với Tehran. Ông nói với đài PBS: “Vấn đề Hezbollah cũng sẽ được xử lý. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP