Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam, chiếm gần 50% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ Đài Loan.
Hàng dệt, may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện là ba nhóm hàng của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD trong tháng 6.
Đối với Việt Nam, cam kết chấp nhận xuất xứ hàng hóa ghi chung “Made in EU” hoặc ghi rõ xuất xứ từng nước trong EU đối với hàng hóa công nghiệp (trong đó có dệt may).
Hiệp định EVFTA dự kiến có tác động tích cực tới sản lượng ngành dệt may Việt Nam với tốc độ tăng 6% (với ngành dệt) và 14% (với ngành may) vào năm 2030.
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta sang Tây Ban Nha, đạt 69 triệu USD và chiếm tới 37% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại qua nước này.
Trong tháng 6/2020, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Pháp gần 378 triệu USD, đồng thời nhập khẩu 141,5 triệu USD. Nước ta xuất siêu sang Pháp 236,5 triệu USD.
Đơn hàng cho 6 tháng cuối năm hầu như chưa có là một thách thức vô cùng lớn cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất khẩu khẩu trang cũng không còn hấp dẫn như trước. Tuy nhiên, việc EVFTA có hiệu lực "đúng lúc" được kì vọng sẽ giúp dệt may vực dậy sau cú trượt dài vì COVID-19.
Việt Nam xuất khẩu gần 23 triệu USD hàng hóa sang Pakistan trong tháng 6; nhập khẩu hàng hóa trên 6,5 triệu USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 16,4 triệu USD.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 Việt Nam nhập siêu từ Na Uy 20,7 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu lớn gấp ba lần so với xuất khẩu.
Phần lớn kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, tích hợp sản phẩm để xuất khẩu.