Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ngân hàng Thế giới (WB) vì cho Trung Quốc vay tiền và kêu gọi tổ chức tài chính quốc tế này hãy ngừng ngay hành động này lại.
Ông Larry Kudlow - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, cho biết Washington và Bắc Kinh đang tiến đến gần một thỏa thuận thương mại, tuy nhiên Nhà Trắng sẵn sàng từ bỏ nếu không đạt được một số điều khoản họ muốn.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD gần như không biến động so với rổ tiền tệ chính khi mà các nhà đầu tư đang chờ đợi bản báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ, dự kiến công bố vào lúc 20h30 giờ Việt Nam.
Bloomberg dẫn lời Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 6/12 cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu xử lí hồ sơ xin miễn thuế đậu nành và thịt heo của một số công ty trong nước.
Trong phiên giao dịch hôm nay, đồng USD đã giảm xuống mức thấp so với rổ tiền tệ chính do xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết quan chức Bắc Kinh đang duy trì "liên lạc chặt chẽ" với Washington về vấn đề đàm phán thương mại. Đồng thời, ông còn lặp lại yêu cầu gỡ bỏ một phần thuế quan như điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận giai đoạn một.
CNBC dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue hôm 4/12 cho biết Tổng thống Donald Trump chỉ muốn một thỏa thuận giai đoạn một có lợi cho phía Mỹ. Đồng thời, ông nhận định nông dân Mỹ kì vọng về một thỏa thuận hơn là gói viện trợ từ Washington.
Bên cạnh danh sách dài nhiệm vụ của mình tại Nhà Trắng, ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump mới đây còn trở thành nhà đàm phán tham gia giải quyết chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Thị trường ngoại hối vẫn tiếp tục chịu tác động của loạt sự kiện và bình luận diễn ra hôm 3/12 và chưa tiếp nhận tín hiệu mới từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung mà Bloomberg mới đưa tin.
Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sắp đi đến thống nhất về mức thuế quan sẽ gỡ bỏ trong thỏa thuận sơ bộ, bất chấp mối quan hệ căng thẳng do vấn đề Hong Kong và Tân Cương.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/12 đồng loạt giảm sâu sau khi Tổng thống Trump nói ông có khả năng sẽ lùi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2020.
Nhà đầu tư liên tục đón nhận nhiều sự kiện nóng hổi và hấp dẫn trên nhiều mặt trận thương mại, chính trị và kinh tế trong hai ngày 2 và 3/12. Dưới tác động của loạt sự kiện này, các cặp tiền liên tục tăng, giảm điểm theo.
Tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết Bắc Kinh sẽ sớm công bố danh sách thực thể không đáng tin cậy và có thể áp lệnh trừng phạt đối với doanh nghiệp Mỹ. Động thái này báo hiệu cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng bị đe dọa bởi bất đồng về vấn đề Hong Kong và Tân Cương.
Trong phiên giao dịch mở đầu tháng 12, đồng nhân dân tệ (CNY) duy trì ở mức tương đối ổn định nhờ chỉ số PMI sản xuất của Caixin/IHS tháng 11 tăng so với tháng trước.
Theo ông Phạm Lưu Hưng SSI, ngay sau khi kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán được công bố, lượng nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh từ rất nhiều nguồn. Tuy nhiên, điều họ quan tâm lại là: Sau FTSE Russell, liệu Việt Nam có tiếp tục tiến tới nâng hạng theo MSCI hay không?