|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bloomberg: Trung Quốc bắt đầu xử lí hồ sơ của doanh nghiệp trong nước xin miễn thuế nhập đậu nành, thịt heo Mỹ

15:49 | 06/12/2019
Chia sẻ
Bloomberg dẫn lời Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 6/12 cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu xử lí hồ sơ xin miễn thuế đậu nành và thịt heo của một số công ty trong nước.

Dựa trên nhu cầu trong nước, doanh nghiệp Trung Quốc đã mua một lượng nông sản nhất định từ phía Mỹ. Bộ Tài chính Trung Quốc đang làm việc để miễn thuế quan trừng phạt đối với nhóm hàng hóa này.

Các nhà đàm phán Mỹ - Trung đã phát tín hiệu cho thấy họ đang tiến gần hơn đến việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Bloomberg trước đó đã đưa tin rằng Trung Quốc đã ban hành lệnh miễn trừ thuế quan này cho một số công ty trong nước.

Mặc dù lệnh miễn trừ cho phép doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu đậu nành Mỹ mà không phải chịu thuế quan trừng phạt 30%, một số thương nhân lại gặp khó khăn trong khâu làm thủ tục hải quan vì họ được yêu cầu phải đặt tiền cọc thay cho tiền thuế trước khi có thể nộp đơn xin miễn trừ.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận hồi tháng 11 cho biết nhiều công ty phải chật vật gom tiền mặt.

Tuy nhiên, cơ quan hải quan Trung Quốc đã bắt đầu cho phép nhà nhập khẩu nội địa sử dụng thư bảo lãnh từ ngân hàng thay cho tiền mặt để trả tiền cọc, từ đó khôi phục lại hoạt động thu mua đậu nành.

Dù vậy, trừ khi Bắc Kinh công bố hạn ngạch miễn trừ thuế mới, các nhà xuất khẩu Mỹ sẽ không thể đưa khối lượng hàng hóa lớn vào thị trường Trung Quốc. Doanh nghiệp đến từ đất nước tỉ dân đã sử dụng gần như toàn bộ hạn ngạch họ nhận được để mua đậu nành Mỹ, nguồn tin thân cận của Bloomberg cho biết hồi đầu tuần này.

Yên Khê