|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (6/12): Đồng USD đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Mỹ

17:59 | 06/12/2019
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD gần như không biến động so với rổ tiền tệ chính khi mà các nhà đầu tư đang chờ đợi bản báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ, dự kiến công bố vào lúc 20h30 giờ Việt Nam.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (6/12), vào lúc 17h giờ Việt Nam có 5/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 5 cặp còn lại tăng điểm.

Screenshot (350)

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong khi đó, cặp NZD/USD tăng cao nhất với mức tăng 0,35% và cặp GBP/JPY giảm mạnh nhất với mức giảm 0,31%.

Screenshot (351)

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Screenshot (353)

Bản báo cáo việc làm tháng 11 của nền kinh tế Mỹ và diễn biến đàm phán Mỹ - Trung là tâm điểm chú ý

Trong phiên giao dịch hôm nay tại châu Á, đồng USD gần như không biến động so với rổ tiền tệ chính khi mà các nhà đầu tư đang chờ đợi bản báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ, dự kiến công bố vào lúc 20h30 giờ Việt Nam.

Theo ghi nhận trên Bloomberg, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ không thay đổi, tức duy trì quanh mức 97,38 điểm.

Các nhà phân tích dự đoán thị trường việc làm Mỹ sẽ đón nhận thêm 186.000 đầu việc mới trong tháng 11, tăng từ con số 128.000 trong tháng 10 cũng như so với 155.000 việc làm hồi tháng 11/2018.

Tỉ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ giữ ổn định ở mức 3,6%, không đổi so với tháng trước và giảm nhẹ so với tháng 12/2018.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn lưu tâm đến diễn biến mới nhất trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết "một chuyện gì đó có thể xảy ra" xoay quanh việc Washington có áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 15/12 hay không.

Hôm 5/12, ông Trump phát tín hiệu cho biết cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra rất tốt đẹp, chỉ một ngày sau khi ông khẳng định thỏa thuận giai đoạn một có thể lùi lại sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Như một tín hiệu tích cực cho cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bloomberg dẫn lời Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 6/12 cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu xử lí hồ sơ xin miễn thuế đậu nành và thịt heo của một số công ty trong nước.

Dựa trên nhu cầu trong nước, doanh nghiệp Trung Quốc đã mua một lượng nông sản nhất định từ phía Mỹ. Bộ Tài chính Trung Quốc đang làm việc để miễn thuế quan trừng phạt đối với nhóm hàng hóa này.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 5/12 cho biết Washington và Bắc Kinh vẫn còn mâu thuẫn về qui mô thu mua nông sản của Trung Quốc.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu Trung Quốc mua 40 - 50 tỉ USD giá trị hàng nông sản mỗi năm, cao hơn đáng kể so với con số 8,6 tỉ USD mà quốc gia châu Á đã mua năm ngoái, Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Chính quyền Washington cũng yêu cầu Trung Quốc công khai các kế hoạch mua hàng và nói rằng chúng sẽ không phụ thuộc vào điều kiện thị trường hoặc nghĩa vụ thương mại của Trung Quốc.

Cặp tỷ giá USD/CNY có lúc tăng 0,1% lên ngưỡng 7,0417 CNY đổi một USD.

Cặp EUR/USD ít biến động, ghi nhận ở mức 1,1102 USD đổi một EUR. Trong khi cặp GBP/USD gần như đi ngang ở ngưỡng 1,3156 USD đổi một GBP.

Còn cặp USD/JPY có lúc giảm 0,1% xuống mức 108,68 JPY đổi một USD. Cặp AUD/USD tăng 0,2% và cặp NZD/USD tăng mạnh nhất với 0,35%.

Yên Khê