|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO gọi 'phân biệt chủng tộc là bi kịch', SoftBank công bố ngay quĩ 100 triệu USD chắp cánh cho doanh nhân da màu

15:27 | 04/06/2020
Chia sẻ
Giữa lúc phong trào biểu tình đòi công lí cho người đàn ông George Floyd lan khắp nước Mỹ, SoftBank Group công bố kế hoạch triển khai một quĩ đầu tư trị giá 100 triệu USD dành riêng cho các công ty có nhà sáng lập và quản lí là người da màu.
CEO gọi 'phân biệt chủng tộc là bi kịch', SoftBank công bố ngay quĩ 100 triệu USD chắp cánh cho doanh nhân da màu - Ảnh 1.

Tỉ phú Masayoshi Son gọi "phân biệt chủng tộc là một bi kịch". (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Nikkei Asian Review dẫn thông báo từ SoftBank Group cho biết Quĩ Tăng trưởng Cơ hội sẽ là quĩ cấp vốn lớn nhất dành cho cộng đồng người Mỹ da màu.

Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Masayoshi Son của SoftBank Group khẳng định "phân biệt chủng tộc là một bi kịch".

Đồng thời, tỉ phú Son cho hay quĩ đầu tư mới sẽ chắp cánh cho cộng đồng doanh nhân da màu và gốc Latin từng không thể tiếp cận con đường thành công do bất công xã hội.

"Trọng tâm của chúng tôi sẽ là các công ty sử dụng công nghệ để phá bỏ những mô hình kinh doanh truyền thông", ông Marcelo Claure - Giám đốc điều hành của SoftBank Group, nhấn mạnh trong một bức thư gửi nhân viên.

Ông Claure cũng nói Quĩ Tăng trưởng Cơ hội "sẽ không thu phí quản lí như thông thường mà thay vào đó tìm cách rót vốn cho các doanh nhân và nhà sáng lập da màu nhiều nhất có thể".

Reuters đưa tin sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, phong trào biểu tình nổ ra và hiện đã kéo dài gần một tuần, thậm chí biến tướng thành bạo lực ở nhiều thành phố như New York và Chicago.

Ngày 25/5, George Floyd (46 tuổi) bị sĩ quan cảnh sát da trắng Derek Chauvin còng tay và dùng đầu gối ghì chặt lên cổ trong hơn 9 phút. Sau đó, Floyd bắt đầu thở hổn hển và xin tha nhưng Chauvin không dừng lại, dẫn đến cái chết của người đàn ông da màu.

Đoạn video về cảnh tượng Chauvin chèn gối lên cổ Flyod được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành nguồn cơn cho các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis - nơi Floyd sinh sống, rồi sau đó lan rộng ra hàng loạt thành phố và tiểu bang khác.

Tại nhiều nơi, người biểu tình còn có hành động quá khích như cướp phá, hôi của, buộc hàng loạt hãng bán lẻ như Walmart, Target phải đóng cửa khẩn cấp để tránh thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu các bang và thành phố không thể kiểm soát được các cuộc biểu tình bạo loạn, ông sẽ đưa lực lượng quân đội tới xử lí.


Khả Nhân