Doanh nhân Phạm Văn Tam cho rằng việc tham gia vào các công ty, tổ chức là cách tốt nhất để người trẻ học hỏi và chuẩn bị cho hành trình khởi nghiệp của mình.
Từ bỏ mức lương 13.000 USD/tháng ở Singapore, Bùi Trần Phi Long trở về Việt Nam khởi nghiệp Digital Creative NÂU với tinh thần “Không làm việc theo thói quen, tự trị, độc đáo”.
Kinh doanh, đối với Bùi Tiến Thành - chàng trai xứ Thanh 30 tuổi, giống như một cuộc chơi thú vị, càng làm, càng khám phá và chinh phục thử thách, càng tìm ra những cái mới, mang lại lợi ích cho cuộc sống và cộng đồng.
Người sáng lập Atadi từ chối "Vua chảo" Nguyễn Xuân Phú, sau đó sáp nhập vào Vntrip để đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp du lịch trực tuyến lớn nhất Việt Nam trong ba năm tới.
Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, từng làm giám đốc của một công ty dịch vụ với mức lương khá cao, nhưng Lê Trí Vũ quyết định từ bỏ mọi thứ để khởi nghiệp với đặc sản của Đà Nẵng.
"Nhiều người nghĩ rằng để tiếp cận với công nghệ hiện đại thì phải có điện thoại đắt tiền. Thực tế chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là đủ. Nó có thể giúp bạn kiếm tiền hiệu quả," anh Nadiem Makarim, Tổng Giám đốc điều hành của hãng xe ôm tỷ USD Go Jek chia sẻ như vậy tại một hội thảo tại Hà Nội trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018.
Cố gắng hết sức nhưng không nghĩ tới kết quả, coi kế hoạch như công cụ giao tiếp là những phương châm kinh doanh mà doanh nhân áp dụng để tồn tại trên thương trường.
Trước khi trở về điều hành trực tiếp Công ty cổ phần D và D, ông Trần Mạnh Đạt đã có 6 năm làm việc và thăng tiến liên tục trong một công ty khai thác dịch vụ sân bay. Được trao cơ hội, đặt niềm tin từ những thế hệ trước, ông tiếp tục dấn thân...
Tự nhận mình là người làm kinh doanh bình thường và là đời thứ ba kế nghiệp nghề kinh doanh bánh mì, bột mì của gia tộc, nhưng sau 30 năm, bà Huỳnh Kim Chi đã đưa công ty trở thành thương hiệu có tên tuổi trong ngành và sản xuất đến 300 loại bột các loại, xuất khẩu khoảng 40% sản lượng với doanh thu tăng đều từ 5 - 10%/năm.
VN-Index tiếp tục vút cao trong phiên chiều nhờ nỗ lực hồi phục đồng thuận của các nhóm ngành. Sàn HOSE ghi nhận số mã tăng giá áp đảo với 296 mã trong khi có 109 mã giảm giá và 77 mã đứng giá tham chiếu.