Với thành tích tạo ra 3 ứng dụng hẹn hò nổi tiếng thế giới, Andrey Andreev trở thành tỷ phú USD ở tuổi 44, nhưng anh luôn tránh xuất hiện trước công chúng.
Theo các chuyên gia, khởi nghiệp không phải là con đường trải đầy hoa hồng mà luôn có đầy rẫy rủi ro, thất bại. Muốn đứng vững, người khởi nghiệp phải có sự kiên định, tìm ra nguyên nhân khiến họ thất bại để không vấp lần sau.
Khởi nghiệp với một phân khúc sản phẩm hẹp và đặc thù, gần 20 năm qua, ông Trần Văn Lê đã xây dựng và phát triển Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện & Thương mại Phương Linh thành một thương hiệu thuộc top đầu trên thị trường quạt công nghiệp Việt Nam và được bạn bè, đồng nghiệp gọi thân thiết là “vua quạt đất Bắc”.
Từng bán máu để có tiền đi học khi còn nhỏ, Howard Schultz, ông chủ Starbucks, không ngừng nỗ lực vươn lên để trở thành người sở hữu khối tài sản gần 3 tỷ USD.
Richard Branson, vị doanh nhân vừa "nhường" vị trí cho ông Phạm Nhật Vượng trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, luôn cố gắng đơn giản hóa mọi thứ để thành công.
Từ một cửa hàng hạt giống nhỏ, ông Dhanin Chearavanont liên tục mở rộng kinh doanh để gây dựng nên đế chế có trị giá 12,3 tỷ USD gồm 250 công ty tại 16 quốc gia.
Tiếp quản cơ nghiệp lớn của gia đình, doanh nhân Phạm Minh Thiện, CEO công ty Cỏ May, viết tiếp câu chuyện tử tế của cha và tìm hướng đi mới cho hạt gạo.
Khởi nghiệp ở độ tuổi tứ tuần với mỳ ăn liền, Momokufu Ando không chỉ giúp hàng triệu người Nhật Bản thoát nạn đói, mà còn tạo ra món ăn phổ biến khắp thế giới.
Từng đầu tư vào hơn 800 công ty khởi nghiệp và sở hữu khối tài sản 22,4 tỷ USD, người giàu nhất Nhật Bản vẫn chưa thể khiến những người chỉ trích ông "tâm phục, khẩu phục".
Trong buổi tọa đàm "Hành trình khởi nghiệp - Cho và nhận" hôm 11/1, chia sẻ về con đường khởi nghiệp của mình, ông Nguyễn Ngọc Điệp - CEO của vatgia.com - cho biết việc khám phá bản thân chính qua việc đi buôn máy tính khi học ở Nhật Bản.
Sau một thời gian đi làm công với mong muốn tích luỹ cho mình một kinh nghiệm sống đó là nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Đinh Văn Hàng quyết định tự khởi nghiệp bằng việc mở công ty với số vốn hầu hết bằng tiền... vay mượn.
Kiểu giao tiếp của Masayoshi Son luôn khác người. Ông thường mới người sáng lập của công ty mà ông muốn đầu tư tới thành phố Tokyo, nơi ông gặp trực tiếp họ và nói chuyện bằng tiếng Anh.
Theo Bloomberg, các nhà giao dịch đang điều chỉnh dòng vốn giữa đồng USD, trái phiếu kho bạc và những tài sản có thể bị ảnh hưởng nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui và ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.