|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hành trình từ đứa trẻ phải bán máu tới ông chủ đế chế cà phê Starbucks

06:39 | 28/02/2018
Chia sẻ
Từng bán máu để có tiền đi học khi còn nhỏ, Howard Schultz, ông chủ Starbucks, không ngừng nỗ lực vươn lên để trở thành người sở hữu khối tài sản gần 3 tỷ USD.

Thành lập ngày 30/3/1971 tại Seattle, Starbucks ban đầu là một cửa hàng nhỏ chuyên bán cà phê hảo hạng và các thiết bị xay cà phê. Trải qua 47 năm gây dựng và phát triển, hiện nay Starbucks hiện diện tại 75 quốc gia, với 27.300 cửa hàng và doanh thu lên đến 22,39 tỷ USD mỗi năm. Không trực tiếp sáng lập Starbucks, nhưng Howard Schultz là người đưa thương hiệu này trở thành đế chế cà phê lớn nhất thế giới.

Video: Ông chủ Starbucks vượt khó xây dựng đế chế cà phê tỷ đô

Bùi Mến