|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay 9/3: Hong Kong, Hàn Quốc đưa ra kết luận về các ca tử vong sau khi tiêm vắc xin

08:06 | 09/03/2021
Chia sẻ
Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay 9/3: Thái Lan giảm thời gian cách ly cho người đã chủng ngừa, Mỹ cũng nới lỏng biện pháp hạn chế với những người đã tiêm đủ vắc xin COVID-19.

Dịch COVID-19 hôm nay ở Việt Nam

Xem thêm: Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay 10/3

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, sáng hôm nay (9/3) không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào.

Hôm nay, các điểm tiêm chủng ở Hải Dương, BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM và BV Bệnh Nhiệt đới TW tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch, đồng thời mở rộng triển khai tiêm tại Hà Nội và tỉnh Gia Lai.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 1.585 ca do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 893 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 45.219.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến sáng hôm nay, nước ta đã chữa khỏi cho 1.920 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 65 ca; số ca âm tính lần hai là 57 ca, số ca âm tính lần ba là 137 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 117,72 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,61 triệu người tử vong và 93,36 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 79%).

Đến nay, 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, hai tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 29,73 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 40.189 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 694 ca, nâng tổng số lên 538.535. Tổng số người phục hồi là hơn 20,43 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 68%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Mỹ đang tiếp tục giảm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nới lỏng các biện pháp hạn chế với những người đã tiêm đủ vắc xin COVID-19, cho phép họ tụ tập theo nhóm ở trong nhà mà không cần đeo khẩu trang.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 11,24 triệu ca nhiễm và 157.966 ca tử vong, tăng lần lượt 15.353 và 76 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 97% với tổng 10,89 triệu người đã khỏi bệnh.

Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay 9/3: Hong Kong, Hàn Quốc đưa ra kết luận về các ca tử vong sau khi tiêm vắc xin - Ảnh 1.

Người dân chờ đợi để tiêm vắc xin COVISHIELD, được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ, ở Mumbai, Ấn Độ, (Ảnh: Reuters).

Số ca nhiễm mới đang gia tăng tại một số bang nước này. Tuy nhiên, theo tỷ lệ dân số, số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ được xếp vào hàng thấp nhất trên thế giới. Cho đến nay, 17,3 triệu người đã được tiêm chủng, 1/5 trong số đó được tiêm đủ hai liều, theo Live Mint.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 32.321 và 898 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 11,05 triệu và 266.398 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 9,75 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 89%.

Số người tử vong tăng mạnh gần đây trong khi hệ thống y tế đang quá tải. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mô tả tình hình tại Brazil rất đáng lo ngại và có thể ảnh hưởng đến cả khu vực Nam Mỹ, theo Reuters.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 10.253 ca mắc và 379 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 4,33 triệu trường hợp, trong đó 89.473 trường hợp tử vong, và hơn 3,92 triệu người hồi phục (đạt 90%). Số ca nhiễm mới tại Nga đang giảm dần, nhưng số ca tử vong vẫn ở mức khá cao.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới, tất cả đều là trường hợp nhập cảnh, và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19. Như vậy nước này đã trải qua 21 ngày không ghi nhận ca bệnh mới trong cộng đồng.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 89.994 ca nhiễm, trong đó có 4.636 ca tử vong và 85.166 (95%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Một quan chức cấp cao của CDC Trung Quốc cho biết vắc xin protein tái tổ hợp do Viện Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Công ty TNHH Dược phẩm sinh học An Huy Zhifei Longcom phối hợp phát triển, mới đây đã được phê duyệt để sử dụng ở Uzbekistan. Vắc xin này có quy trình sản xuất tương đối đơn giản, sản lượng cao và dễ bảo quản, vận chuyển. 

Đây là loại vắc xin COVID-19 thứ ba mà Trung Quốc cung cấp cho các nước khác, sau vắc xin bất hoạt và vắc xin vectơ adenovirus. Qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, vắc xin này có thể tạo ra kháng thể trung hòa các chủng đột biến COVID-19 được tìm thấy ở Nam Phi, Anh và Brazil. Điều này sẽ tiếp tục được nghiên cứu thêm qua các thử nghiệm lâm sàng.

SCMP đưa tin, tại Hong Kong (Trung Quốc), một người đàn ông 71 tuổi tử vong  sau gần một tuần tiêm vắc xin COVID-19 của Sinovac, hiện nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

Đây là ca tử vong thứ ba sau khi tiêm vắc xin COVID-19 tại Hong Kong, những ca trước đó là hai người 55 và 63 tuổi có nhiều bệnh nền. Uỷ ban chuyên gia giám sát tác dụng phụ của vắc xin hôm qua đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng không có mối liên hệ nào giữa việc tiêm vắc xin với các hai trường hợp tử vong trước đó.

Hong Kong bắt đầu chương trình tiêm chủng vào cuối tháng 2 với vắc xin Sinovac. Tính tới ngày 6/3, khoảng 83.400 người dân đã được tiêm mũi đầu tiên. Hôm 27/2, thành phố nhận lô vắc xin đầu tiên với 585.000 liều của Pfizer.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận 346 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 92.817 ca, trong đó có 1.642 trường hợp tử vong, và 83.474 người đã hồi phục (90%).

Ca nhiễm mới tại Hàn Quốc giảm xuống dưới mức 400 do ít xét nghiệm hơn vào cuối tuần, theo Yonhap.

Các nhà chức trách cảnh báo dịch có thể bùng phát vì mọi người dự kiến sẽ tham gia các hoạt động ngoài trời trong mùa xuân, và học sinh đi học trở lại.

Nước này có thêm ba người chết sau khi tiêm vắc xin, nâng tổng số lên 11 người. Đối với 8 trường hợp tử vong trước đó, một nhóm các chuyên gia y tế kết luận rằng không có mối liên hệ nào giữa cái chết của họ với việc tiêm chủng.

Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly sau nhập cảnh cho ba nhóm người kể từ tháng 4.

Cụ thể, người nước ngoài đã tiêm đủ hai liều vắc xin COVID-19 trong khoảng hai tuần đến ba tháng trước khi nhập cảnh, cùng công dân Thái Lan đã tiêm vắc xin ở nước ngoài sẽ chỉ cần cách ly 7 ngày. Những người chưa được tiêm vắc xin cũng chỉ phải cách ly 10 ngày.

Tuy nhiên, du khách đến từ châu Phi vẫn phải cách ly đủ 14 ngày do lo ngại về khả năng bảo vệ của vắc xin trước biến thể tại Nam Phi. 

Ca nhiễm mới tại đây đã giảm mạnh trong hơn một tháng qua. Nước này khởi động chiến dịch tiêm chủng từ cuối tháng 2, theo AFP.

Như Ý