|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ca tử vong tăng lên 1.333, Thụy Điển vẫn chống COVID-19 bằng niềm tin

08:37 | 17/04/2020
Chia sẻ
Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển cho biết nước này ghi nhận thêm 130 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 ở nước này lên 1.333 ca.

Như vậy số ca tử vong trong 24 giờ qua ở Thụy Điển ít hơn so với một ngày trường đó (170), tuy nhiên số ca nhiễm trong ngày 16/4 lại tăng gần gấp rưỡi, 613 trường hợp, so với con số 482 của ngày hôm qua, theo Guardian.

Tới nay quốc gia vùng Scandinavia ghi nhận 12.540 ca nhiễm Covid-19. 996 người đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bất chấp tỷ lệ tử vong cao hơn 10%, chính phủ Thụy Điển tiếp tục không phong toả đất nước, bất chấp các chỉ trích cho rằng những biện pháp hiện tại là không đủ.

Ca tử vong tăng lên 1.333, Thụy Điển vẫn chống COVID-19 bằng niềm tin - Ảnh 1.

Biển hiệu bên ngoài một quán bar ở thủ đô Stockholm hôm 26/3: "Tôi đảm bảo với các bạn là chúng tôi vẫn mở cửa". Ảnh: Reuters.

Các quán bar và nhà hàng vẫn mở cửa cũng như các trường tiểu học, và chính phủ chỉ cấm các hoạt động tụ tập trên 50 người.

"Người dân Thụy Điển có niềm tin cao độ vào các cơ quan chính phủ. Điều này có nghĩa là phần lớn người dân sẽ tuân thủ khuyến nghị", các quan chức cho biết.

Hơn 5.000 ca nhiễm được ghi nhận ở thủ đô Stockholm và khu vực lân cận, khiến nơi đây trở thành tâm dịch của cả nước.

Tỷ lệ tử vong vì virus corona ở Thụy Điển đang vượt xa các nước láng giềng, nước này có 101 người tử vong trên 1 triệu cư dân, so với 51 ở Đan Mạch, 11 ở Phần Lan - hai quốc gia láng giềng đã áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt từ sớm để khống chế virus lây lan.

Tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân ở Thụy Điển cũng cao hơn đáng kể so với 37 người ghi nhận ở Đức, và con số tương đương 79 ca ở Mỹ, nhưng thấp hơn tỷ lệ 182 ca tử vong trên 1 triệu người ở Anh và kém xa con số 348 ở Italy và 386 ở Tây Ban Nha.

"Giới chức trách và chính phủ không tin rằng dịch bệnh sẽ tới Thụy Điển", ông Bo Lundback - một giáo sư dịch tễ học tại Đại học Gothenburg nói với AFP hôm 15/4.

Ông Lundback cùng 21 nhà nghiên cứu khác đã cùng lên tiếng trong một bài báo trên tờ Dagens Nyheter hôm 14/4 hối thúc chính phủ xem xét lại và thực hiện các biện pháp quyết liệt và nhanh chóng để chống dịch.

"Thụy Điển chuẩn bị quá yếu hoặc thậm chí không có chút chuẩn bị nào", ông Lundback nói với AFP.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền nước này khẳng định kế hoạch của họ là bền vững trong dài hạn, đồng thời bác bỏ các biện pháp quyết liệt trong ngắn hạn vì cho rằng điều đó không đủ hiệu quả để biện minh cho tác động của chúng đối với xã hội.

Tuần trước, các quan chức y tế Thụy Điển nói rằng 40% ca tử vong rơi vào khu vực Stockholm - tâm chấn của dịch bệnh - có thể truy dấu tới các nhà dưỡng lão. Theo đó, một nửa số nhà dưỡng lão ở thủ đô đã ghi nhận các ca nhiễm virus. Một phần ba các đô thị trong nước xác nhận các ca bệnh ở nhà dưỡng lão, đài phát thanh nhà nước cho biết hồi đầu tháng 4.

Trong khi đó, chính phủ bối rối trong việc giải thích sự bùng phát.

“Chúng tôi vẫn không biết nguyên nhân, nhưng không có nhiều lựa chọn lúc này”, Bộ trưởng Y tế Lena Hallengren cho biết trong bài viết trên Dagens Nyheter hồi đầu tháng này.

“Hoặc là lệnh cấm thăm nom đã không được thi hành hoặc nhân viên có triệu chứng, hoặc không nghĩ rằng họ có triệu chứng, vẫn đi làm", nữ bộ trưởng viết.

Sơn Trần