|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Thương mại Trung Quốc: Danh sách đen không tập trung vào một doanh nghiệp hay lĩnh vực cụ thể nào

10:51 | 07/06/2019
Chia sẻ
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho hay, danh sách doanh nghiệp không đáng tin cậy mà Chính phủ Trung Quốc dự kiến công bố sẽ không tập trung vào một lĩnh vực, doanh nghiệp hay cá nhân cụ thể nào.
Bộ Thương mại Trung Quốc: Danh sách đen không tập trung vào một doanh nghiệp hay lĩnh vực cụ thể nào - Ảnh 1.

Lá cờ Trung Quốc tung bay tại thành phố Thượng Hải (Ảnh: Getty Images)

Danh sách doanh nghiệp không đáng tin cậy được Chính phủ Trung Quốc thông báo lần đầu vào hôm 31/5 và được cho là sẽ nhắm đến các công ty và cá nhân nước ngoài gây ra mối đe dọa với doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo CNBC, danh sách này sẽ không tập trung vào một lĩnh vực, doanh nghiệp hay cá nhân cụ thể, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho hay trong một cuộc họp báo diễn ra vừa qua.

Ông Gao cho biết Chính phủ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực để nghiên cứu chi tiết của danh sách, vốn sẽ được tiết lộ trong tương lai gần.

Đòn trả đũa của Trung Quốc diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump liệt gã khổng lồ viễn thông Huawei vào "Danh sách đen", ngăn chặn Huawei hợp tác với các doanh nghiệp Mỹ.

Hơn 30 công ty Mỹ, trong đó có Qualcomm, Mircon, Qorvo và Skyworks, được xem là nhà cung cấp cốt lõi cho loạt sản phẩm từ điện thoại thông minh đến thiết bị viễn thông của Huawei.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán giữa hai nước, ông Gao đã lặp lại nhận định của Chính phủ Trung Quốc rằng Mỹ phải chân thành sửa sai trước khi đàm phán có thể bắt đầu.

"Bởi vì áp lực, căng thẳng thương mại gia tăng liên tục từ phía Mỹ, khả năng nối lại đàm phán hoàn toàn phụ thuộc vào họ", ông Gao nói.

Việc thiếu thông tin chi tiết xoay quanh danh sách doanh nghiệp không đáng tin cậy đã gia tăng bất an trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Đất nước tỉ dân là một thị trường tiêu thụ lớn và cũng là trung tâm sản xuất đối với nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Các qui định của danh sách đen trên được công bố bằng tiếng Anh bởi hãng tin Tân Hoa Xã.

Yếu tố đầu tiên là liệu doanh nghiệp/cá nhân có ngăn chặn hoặc giảm cung cấp vật tư cho một hay nhiều công ty Trung Quốc. Thứ hai, liệu hành động đó được thực hiện cho mục đích phi thương mại. Thứ ba, liệu hành động đó có gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp Trung Quốc hay không. Và cuối cùng, liệu hành động đó có gây ra mối đe dọa hay đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Đối với nhiều người, các quy định trên đã để lại nhiều câu hỏi quan trọng mà chưa có lời giải đáp.

"Biện pháp phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc là gì?", ông Nicholas Holt, Chủ tịch Phòng Thương mại Anh tại Bắc Kinh và là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty Knight Frank (khu vực châu Á - Thái Bình Dương), thắc mắc. "Biết đâu một công ty của chúng tôi bị liệt vào danh sách thì sao?"

"Danh sách đen là thứ mà chúng tôi quan tâm", ông Holt nói thêm. "Nó chứng minh Trung Quốc đang phản ứng với Mỹ và chúng tôi có thể đối mặt với căng thẳng thương mại trong thời gian dài và điều đó sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh tại Trung Quốc".

Vào hôm 3/6, hãng tin thuộc sở hữu nhà nước Global Times đã xuất bản một bài báo có tiêu đề "Danh sách doanh nghiệp không đáng tin cậy tập trung vào các công ty công nghệ", trái ngược với bình luận của ông Gao vào 30/5 rằng Trung Quốc không nhắm đến một ngành hay doanh nghiệp cụ thể nào.

Đại diện của Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh và Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung không bình luận gì về việc công bố danh sách doanh nghiệp không đáng tin cậy.

Trong khi đó, ông Joerg Wuttke, Chủ tịch Phòng Thương mại của Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, cho biết biện pháp trừng phạt từ phía Bắc Kinh sẽ không mang lại lợi ích cho Trung Quốc trong thời gian dài.

"Phòng Thương mại châu Âu đồng cảm với sự thất vọng của Trung Quốc đối với cuộc chiến thương mại, tuy nhiên việc tạo ra một công cụ mới để nhắm đến các doanh nghiệp nước ngoài sẽ phản tác dụng khi nền kinh tế Trung Quốc chững lại và niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài xấu đi", CNBC dẫn lời ông Wuttke.

Yên Khê