|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bất chấp nguy cơ từ COVID-19, giá nhà tại Anh vẫn lập đỉnh mới

09:44 | 17/03/2020
Chia sẻ
Giá chào bán nhà tại Anh tăng lên mức kỉ lục mới trong tháng 3/2020, khi thị trường dường như không bị tác động bởi dịch COVID-19, dù rằng dịch bệnh này đang đe dọa đến các nền kinh tế trên toàn cầu.
Bất chấp nguy cơ từ COVID-19, giá nhà tại Anh vẫn lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Bất chấp nguy cơ từ COVID-19, giá nhà tại Anh vẫn lập đỉnh mới. Ảnh: Bloomberg.

Bloomberg dẫn dữ liệu từ báo cáo ngày thứ Hai (16/3) của Rightmove cho thấy, giá nhà ở Anh tăng thêm 1% so với tháng trước và đạt mức trung bình 312.625 bảng Anh (tương đương 390.000 USD).

Riêng tại thủ đô London, giá nhà ở tăng 1,6% so với tháng trước lên trung bình 638.826 bảng Anh. Cả hai loại giá này đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 12 tháng, kể từ năm 2016.

Số lượng nhà ở bán ra cũng tăng và Rightmove cho rằng chưa có dấu hiệu suy giảm về nhu cầu. Người dân Anh đang tận dụng giai đoạn được cho là tương đối ổn định sau khoảng thời gian bất ổn chính trị vì Brexit.

Theo Rightmove, đợt giảm lãi suất khẩn cấp 50 điểm cơ bản trong tuần trước của Ngân hàng Trung ương Anh có thể hỗ trợ nhu cầu nếu lãi suất cho vay thế chấp suy giảm.

"Thị trường đã chờ đợi giai đoạn ổn định trong nhiều năm qua và 2020 dường như là năm nhiều nhà đầu tư có vẻ muốn hành động. Tuy nhiên, mức tăng nhanh chóng của thị trường nhà ở có thể bị tác động tạm thời vì sự lây lan của virus corona", Giám đốc Rightmove, ông Miles Shipside, cho hay. 

Một báo cáo khác từ Acadata cũng cho thấy, giá nhà ở Anh tăng 0,5% trong tháng 2/2020.

Nguyên Ngọc (Theo Bloomberg)