|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Phương Thảo lọt vào danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019

13:09 | 13/12/2019
Chia sẻ
Với khối tài sản 2,7 tỉ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là 1 trong 13 tỉ phú USD lọt top 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019.

Mới đây, tạp chí kinh doanh Forbes đã công bố danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất hành tinh. Trong số 100 phụ nữ có trong danh sách, chỉ có đúng 13 người có khối tài sản từ 1 tỉ USD trở lên. 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet, là người phụ nữ Việt Nam duy nhất trong danh sách.

Theo Forbes, bà Thảo đứng ở vị trí thứ 52 trong danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2019. Khối tài sản của bà, theo định giá của Forbes là 2,7 tỉ USD.

3152_thYo

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo xếp hạng 52 trong số những phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: Forbes

Những nữ tỉ phú tự thân có tên trong danh sách năm nay gồm Safra Catz (CEO của Oracle, hạng 14 với khối tài sản 1,1 tỉ USD); Sheryl Sandberg (giám đốc vận hành của Facebook, hạng 18 với 1,8 tỉ USD); Oprah Winfrey (Nhà hoạt động truyền thông, hạng 20 với 2,7 tỉ USD); Kiran Mazumdar-Shaw (nhà sáng lập Biocon, hạng 67 với 3,1 tỉ USD); Zhou Qunfei (Nhà sáng lập Lens Technology, hạng 68 với 6,4 tỉ USD); Judith Faulkner (nhà sáng lập Epic System, hạng 72 với 3,9 tỉ USD) và Meg Whitman (CEO của Quibi, hạng 89 với 3,6 tỉ USD).

Alice Walton, người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ sau khi thừa kế gia sản của Walmart, không có tên trong danh sách top 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm nay. Tuy nhiên Judith McKenna, CEO của Walmart International lại xếp hạng 21 trong danh sách. 

Đây chính là bằng chứng rõ nét cho việc Forbes đưa ra bảng xếp hạng với tiêu chí những người phụ nữ đã và đang làm gì với số tiền họ có.

Trong số 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2019, chỉ 13 người là tỉ phú USD, với tổng giá trị tài sản 86,7 tỉ USD.

Trong số 13 nữ tỉ phú, một số đang điều hành công ty thuộc S&P 500 như Safra Catz, cũng có những nhà sáng lập công ty như Judith Faulkner, Zhou Qunfei và Kiran Mazumdar-Shaw.

960x0

Abigail Johnson là nữ tỉ phú USD tạo ra ảnh hưởng nhất trong năm 2019. Ảnh: Forbes

Mặc dù trong danh sách chỉ có đúng 7 nữ tỉ phú tự thân, nhưng tất cả trong số họ đều sử dụng tiền để tạo ra sự thay đổi trong xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh và từ thiện. Sallie Krawcheck, CEO và đồng sáng lập của nền tảng đầu tư kĩ thuật số Ellevest, cho rằng xu thế này sẽ còn tăng lên trong những năm tới.

"Đã có những sự thay đổi về vị thế của những phụ nữ dám đứng lên, ủng hộ và đầu tư vào các phụ nữ khác. Đây là điểm khác biệt so với thời gian trước đó", Krawcheck phân tích.

Danh sách 13 nữ tỉ phú trong danh sách 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong năm 2019:

Abigail Johnson (Hạng 7)

15,6 tỉ USD

Chủ tịch và CEO của Fidelity Investments

Safra Catz (Hạng 14)

1,1 tỉ USD

CEO của Oracle, tự thân

Sheryl Sandberg (Hạng 18)

1,8 tỉ USD

Giám đốc vận hành Facebook, tự thân

Oprah Winfrey (Hạng 20)

2,7 tỉ USD

Bà trùm truyền thông, tự thân

Laurene Powell Jobs (Hạng 33)

23,5 tỉ USD

Nhà sáng lập và chủ tịch Emerson Collective

Gina Rinehart (Hạng 36)

15,2 tỉ USD

Chủ tịch điều hành của Hancock Prospecting

Nguyễn Thị Phương Thảo (Hạng 52)

2,7 tỉ USD

Đồng sáng lập và Chủ tịch của Sovico Holdings

Kiran Mazumdar-Shaw (Hạng 67)

3,1 tỉ USD

Nhà sáng lập và Chủ tịch của Biocon, tự thân

Zhou Qunfei (Hạng 68)

6,4 tỉ USD

Nhà sáng lập và CEO của  Lens Technology, tự thân

Judith Faulkner (Hạng 72)

3,9 tỉ USD

Nhà sáng lập và CEO của Epic Systems, tự thân

Lee Boo-jin (Hạng 87)

1,6 tỉ USD

CEO và Chủ tịch của Hotel Shilla

Meg Whitman (Hạng 89)

3,6 tỉ USD

CEO của Quibi, tự thân

Margarita Louis-Dreyfus (Hạng 99)

5,5 tỉ USD

Chủ tịch của Louis Dreyfus Holding B.V.