|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ấn Độ kéo dài lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội đến ngày 3/5

07:14 | 15/04/2020
Chia sẻ
Trong bài phát biểu sáng 14/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố quyết định gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc tới ngày 3/5.

Đi kèm với quyết định này là các biện pháp nới lỏng từng phần các hạn chế với những khu vực đã kiểm soát được COVID-19.

Xuất hiện trên truyền hình sáng 14/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh rằng các biện pháp phong tỏa toàn quốc, giãn cách xã hội là bắt buộc với Ấn Độ, cho dù chúng gây ra những tạo ra những hệ quả lớn với xã hội. Trong hoàn cảnh hiện nay, sinh mạng của người dân là điều quan trọng nhất.

Ấn Độ kéo dài lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội đến ngày 3/5 - Ảnh 1.

. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ nói: “Phong tỏa và giãn cách xã hội đang giúp Ấn Độ ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Cần phải biết rằng dịch bệnh này lây lan rất phức tạp và khó lường. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ thiệt hại hơn nhiều. 

Cuộc chiến này cần tới sức mạnh. Tôi biết các bạn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi xin cúi mình tôn kính nhân dân Ấn Độ vì sự hy sinh này. Mọi người đã cứu đất nước trong khi phải đối mặt với khó khăn”.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng đã trình bày các bước tiếp theo để kiểm soát dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

Theo đó, trong vòng 1 tuần tới, tức là tới ngày 20/4, Ấn Độ sẽ thực hiện siết chặt thêm các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội, nâng lên một bước các biện pháp này để ngăn chặn triệt để các nguồn lây lan COVID-19. 

Sau thời điểm 20/4, chính phủ Ấn Độ sẽ đánh giá lại việc các bang kiểm soát dịch COVID-19 như thế nào. Những địa phương nào không để gia tăng các điểm nóng sẽ có thể được khởi động lại một số hoạt động xã hội quan trọng.

Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm một số điều kiện nhất định. Trong thời gian từ hôm nay đến ngày 3/5, tất cả các dịch vụ đường sắt và đường không tiếp tục ngừng hoạt động. Thủ tướng Ấn Độ cho biết, chính phủ đã nỗ lực rất nhiều để nâng cao năng lực ngành y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhanh. 

Từ 1 phòng thí nghiệm duy nhất xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tới nay, Ấn Độ đã có 220 địa chỉ có khả năng đảm nhận công việc này. Khoảng 100.000 giường bệnh và 600 bệnh viện đã sẵn sàng để điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19. 

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ chưa nhắc tới các giải pháp về kinh tế nhằm giúp người dân và doanh nghiệp Ấn Độ vượt qua giai đoạn phong tỏa xã hội vì dịch bệnh.

Ấn Độ bắt đầu thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội từ ngày 24/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Tới sáng 14/3, số người mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 10.300 người, 339 người tử vong.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phan Tùng

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.