|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ấn Độ đã có thuốc điều trị COVID-19

17:57 | 21/06/2020
Chia sẻ
Loại thuốc điều trị virus COVID-19 đầu tiên Favipiravir của Ấn Độ, dưới tên thương hiệu là "FabiFlu" sẽ sớm được phân phối trên thị trường để chữa cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Giá của mỗi viên thuốc là 103 INR (tương đương 31.500 đồng).
Ấn Độ đã có thuốc trị COVID-19 dạng uống - Ảnh 1.

Thuốc FabiFlu dạng uống có giá 103 INR/viên (tương đương với khoảng 31.500 VNĐ). (Ảnh: Republicworld).

Theo đưa tin từ Republicworld, Công ty dược phẩm Glenmark Pharmaceuticals hôm thứ Bảy đã công bố loại thuốc chống  COVID-19 đầu tiên Favipiravir, dưới tên thương hiệu là "FabiFlu", để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh ở thể nhẹ và trung bình.

Theo thông tin từ phía công ty dược phẩm có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ), đây là loại thuốc Favipiravir dạng uống đầu tiên được phê duyệt bởi Tổng cục kiểm soát dược phẩm Ấn Độ (DCGI). Một đơn thuốc có giá là 103 INR/viên (tương đương 31.500 đồng). Liều lượng khuyến cáo là 1.800 mg trong ngày đầu tiên, chia làm hai lần uống, sau đó là 800 mg mỗi ngày hai lần trong 14 ngày.

Được biết, loại thuốc này có thể được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19, với các bệnh đồng mắc như bệnh tiểu đường, tim mạch và các triệu chứng virus ở cấp độ nhẹ đến trung bình. Công ty cho biết loại thuốc này giúp giảm siêu vi nhanh chóng trong vòng 4 ngày, cải thiện triệu chứng nhanh hơn. Thuốc đã cho thấy một sự cải thiện lâm sàng lên đến 88% ở những bệnh nhân mắc COVID-19 từ thể nhẹ đến trung bình.

Công ty dược phẩm Glenmark cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Ấn Độ, cũng như cộng đồng y tế để thuốc nhanh chóng tiếp cận với bệnh nhân. 

Vào năm 2014, Favipiravir đã được chấp thuận tại Nhật Bản, để điều trị cho các bệnh nhiễm virus cúm mới hoặc tái phát.

Glenmark Enterprises có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ, được thành lập vào năm 1977 bởi Gracias Saldanha, với tư cách là một nhà sản xuất thuốc và dược phẩm hoạt chất. Công ty tập trung vào các loại thuốc mới và thuốc dược phẩm sinh học trong các lĩnh vực ung thư, da liễu và các bệnh về đường hô hấp. Trong năm tài khóa 2016 - 2017, doanh thu của công ty đạt khoảng 81 tỉ INR (khoảng 1,25 tỉ USD), trở thành công ty dược phẩm lớn thứ 4 của Ấn Độ.

Theo số liệu thống kê trên trang Worldometers, Ấn Độ hiện là nước đứng thứ tư trên thế giới về số ca nhiễm COVID-19, với 412.788 người, trong đó số người hồi phục là 228.504, số ca tử vong là 13.290 người.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tường Vy

Đại diện Bộ Xây dựng: Hết niên hạn chung cư, người dân không mất quyền tài sản
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình không đồng nghĩa người dân mất quyền sở hữu tài sản. Dự thảo Luật Nhà ở đang làm rõ các quyền của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng.