|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Gilead tuyên bố thuốc trị COVID-19 có tác dụng, giá cổ phiếu vẫn giảm

13:12 | 02/06/2020
Chia sẻ
Giá cổ phiếu của tập đoàn Gilead vẫn giảm hôm 1/6 sau khi họ công bố kết quả của giai đoạn 3 trong thử nghiệm thuốc remdesivir, theo đó thuốc có tác dụng với những bệnh nhân COVID-19 thể trung bình.

CNBC đưa tin giá cổ phiếu của tập đoàn Gilead Sciences giảm 4% trong phiên giao dịch hôm 1/6.

Trước đó, Gilead thông báo rằng, trong giai đoạn 3 của thử nghiệm remdesivir, các bệnh nhân COVID-19 dùng thuốc theo liệu trình 5 ngày hoặc 10 ngày để các bác sĩ so sánh kết quả với liệu pháp điều trị thông thường.

Những người tham gia thử nghiệm nhiễm COVID-19 ở mức trung bình, nghĩa là họ phải vào bệnh viện nhưng không cần máy thở. 

Sức khỏe của 65% bệnh nhân điều trị theo liệu trình 5 ngày đã tiến triển tốt hơn ở ngày thứ 11 so với những người điều trị theo liệu pháp tiêu chuẩn, theo Gilead.

Gilead tuyên bố thuốc trị COVID-19 có tác dụng với một số bệnh nhân - Ảnh 1.

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng remdesivir của tập đoàn Gilead trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 1/5. Ảnh: NPR

"Mức độ cải thiện sức khỏe của những bệnh nhân điều trị bằng remdesivir theo liệu trình 10 ngày cũng khá cao, song kết quả ấy không có ý nghĩa về mặt thống kê", tiến sĩ Merdad Parsey, giám đốc y khoa của Gilead, thông báo.

Vị tiến sĩ nhấn mạnh rằng, đến thời điểm hiện tại, Gilead đã thực hiện 3 thử nghiệm lâm sàng để chứng minh remdesivir có tác dụng tích cực đối với bệnh nhân COVID-19 bằng nhiều biện pháp khác nhau.

"Kết quả cho thấy, khi điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức trung bình, việc dùng remdesivir trong 5 ngày dẫn tới sự cải thiện sức khỏe lớn hơn so với cách điều trị tiêu chuẩn", Parsey bình luận.

Mặc dù kết quả mà Gilead công bố cho thấy tác dụng ở mức trung bình của remdesivir đối với COVID-19, giới đầu tư dường như vẫn hoài nghi về hiệu quả của thuốc, nên họ bán cổ phiếu của Gilead.

Hồi cuối tháng 4, Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ đã công bố kết quả ban đầu từ nghiên cứu của họ về tác dụng của remdesivir đối với bệnh nhân COVID-19. Các nhà nghiên cứu nhận thấy bệnh nhân dùng remdesivir khỏi bệnh sau trung bình 11 ngày, nhanh hơn 4 ngày so với những người không uống thuốc remdesivir.

Ngay sau đó, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng remdesivir trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 1/5. Bác sĩ có thể dùng remdesivir để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 đã vào bệnh viện, song không ai có thể sử dụng thuốc đó một cách rộng rãi bên ngoài bệnh viện.

Cửu Dương