|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

10 tỉ phú USD mới nổi bật nhất năm 2019

19:47 | 18/12/2019
Chia sẻ
Dưới đây là 10 tên nổi bật nhất mà Tạp chí Forbes đã lựa chọn trong danh sách 200 tỉ phú USD mới của năm 2019.

Bất chấp những biến động trên thị trường chứng khoán cũng như tác động của thương chiến Mỹ-Trung, Forbes vẫn nhận định 2019 là năm thành công với các tỉ phủ USD mới. 

Kể từ tháng 1/2019, đã có 200 cái tên mới xuất hiện trong nhóm những người có tài sản trên 1 tỉ USD với độ tuổi 21-90 và đa dạng ngành nghề, từ mĩ phẩm tới sản xuất áo khoác.

Dưới đây là 10 cái tên mới đáng chú ý nhất trong số các tỉ phú USD mới xuất hiện trong năm nay, theo bình chọn của Forbes.

Tatyana Bakalchuk (Quốc tịch Nga, tài sản 1 tỉ USD)

Từng là một giáo viên tiếng Anh, nhưng Bakalchuk  đã gây bất ngờ lớn khi là người phụ nữ thứ hai trở thành tỉ phú USD. 

Bakalchuk bắt đầu sáng lập ra trang thương mại điện tử Wildberries trong khoảng thời gian nghỉ thai sản vào năm 2004.

1

Xuất thân là một giáo viên tiếng Anh, hiện Bakalchuk sở hữu khối tài sản 1 tỉ USD. Ảnh: Forbes

Nắm bắt nhu cầu mua sắm quần áo trẻ sơ sinh của các bà mẹ "bỉm sữa", bà đã tạo ra một gian hàng trực tuyến để bán lại các sản phẩm từ Đức. 

Hiện tại, Wildberries đang bán các sản phẩm từ 15.000 thương hiệu khác nhau và thu hút 2 triệu lượt truy cập hàng ngày, chủ yếu từ Nga và một vài nước thuộc Liên Xô cũ. Năm 2018, công ty của bà đã đạt mốc doanh thu 1,9 tỉ USD.

GT Dave (Quốc tịch Mỹ, tài sản 1 tỉ USD)

George Thomas Dave bắt đầu sản xuất và đóng chai nấm thủy sâm - một loại thức uống lên men tại nhà của cha mẹ ông sau khi tốt nghiệp trung học. Dave cũng là người đầu tiên đưa sản phẩm này lên kệ vào năm 1990. 

2

GT Dave bước vào ngành sản xuất nấm thủy sâm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Ảnh: Forbes

Hiện tại, công ty của Dave đang chiếm 40% thị phần nấm thủy sâm tại Mỹ và đạt doanh thu hàng năm 275 triệu USD. Ông hiện là chủ nhân duy nhất của công ty do mình tạo dựng. Hiện tại, Forbes định giá công ty của Dave có giá trị 900 triệu USD.

Kilye Jenner (Quốc tịch Mỹ, tài sản 1 tỉ USD)

Cô là người nổi tiếng nhất trong danh sách các tỉ phủ USD mới trong năm 2019. Ngoài ra, Kilye cũng là người trẻ nhất trong lịch sử sở hữu 1 tỉ USD tự thân. 

kylie_3

Kilye Jenner là tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở độ tuổi 21. Ảnh: Forbes

Bắt đầu từ việc bán mĩ phẩm thông qua mạng xã hội từ năm 2015, công ty Kilye Comestic  được định giá ít nhất 900 triệu USD ở thời điểm tháng 3/2019, giúp khối tài sản của Kilye Jenner chạm mốc 1 tỉ USD.

Tháng 11/2019, Kilye đã quyết định bán 51% cổ phần công ty mà mình sáng lập cho công ty mĩ phẩm Coty với giá 600 triệu USD. Với thương vụ này, Kilye Comestic được định giá 1,2 tỉ USD.

Daniel Lubetzky (Quốc tịch Mỹ, tài sản 1,1 tỉ USD)

Khi lần đầu xuất hiện trên Forbes với tư cách tỉ phú USD, Daniel Lubetzky đã nhận được nhiều câu hỏi cho rằng liệu các thực phẩm mang thương hiệu Kind của ông có thực sự tốt cho sức khỏe?

4

Sản phẩm của Daniel Lubetzky từng gây nhiều tranh cãi liệu có tốt cho sức khỏe. Ảnh: Forbes

Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng các sản phẩm của Kind không có lợi cho sức khỏe. Đáp lại, Lubetzky cho rằng các sản phẩm của ông đều là những món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng.

Tháng 10/2019, Kind tuyên bố mua lại công ty sản xuất đồ ăn Creative Snacks với mức giá không tiết lộ. Trong cùng tháng đó, Lubetzky cũng báo một tin xấu khi sẽ  sa thải 15% số nhân viên trong công ty vào cuối năm 2019.

Jimmy John Liautaud (Quốc tịch Mỹ, tài sản 1,7 tỉ USD)

Jimmy John Liautaud mở cửa hàng bánh sandwich đầu tiên của mình vào năm 1984. Thế nhưng phải mất tới 35 năm thì ông mới tích lũy được số tiền vượt quá 1 tỉ USD.

5

Jimmy John Liautaud đã thoái hết vốn tại chuỗi sandwich do mình sáng lập. Ảnh: Forbes

Ông bắt đầu kinh doanh bằng khoản vay 25.000 USD từ bố của ông và gây dựng nên thương hiệu chuỗi sandwich Jimmy John. Nhà sáng lập sau đó đã bán phần lớn cổ phần vào năm 2016 với mức định giá công ty lên tới 3 tỉ USD.

Đầu năm nay, ông tiếp tục bán nốt phần còn lại cho Inspire Brands, một Tập đoàn có trụ sở tại Atlanta với số tiền không tiết lộ. 

Charles Zhengyao Lu (Quốc tịch Trung Quốc, tài sản 1,85 tỉ USD)

Sau thời gian khởi nghiệp bằng công ty cho thuê xe và xây dựng dịch vụ gọi xe, Charles Zhengyao Lu đặt ra mục tiêu vượt qua Starbucks bằng cách đâu tư vào chuỗi cà phê Luckin Coffee.

6

Charles Zhengyao Lu có tham vọng đưa Luckin Coffee vượt mặt Starbucks tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Forbes

Cửa hàng đầu tiên của Luckin Coffee xuất hiện vào tháng 10/2017 và tới nay đã có thêm 3.500 cửa hàng khác trên toàn Trung Quốc. 

Hiện tại, Charles Zhengyao Lu đang nắm khoảng 25% của chuỗi cà phê và sở hữu khối tài sản 1,85 tỉ USD.

Orlando Bravo (Quốc tịch Mỹ, tài sản 3,5 tỉ USD)

Orlando Bravo là người đầu tiên sinh ở Puerto Rico trở thành tỉ phú USD. Khối tài sản của ông chủ yếu đến từ các giao dịch trên phố Wall.

7

Orlando Bravo đang điều hành Thoma Bravo, công ty được định giá 7 tỉ USD. Ảnh: Forbes

Trong quá khứ ông từng là một tay vợt tennis và lúc này Bravo đang điều hành Thoma Bravo, công ty đầu tư đang quản lí khối tài sản 39 tỉ USD.  Kể từ năm 2003, công ty đã thực hiện 230 thương vụ đầu tư vào lĩnh vực phần mềm với tổng giá trị 68 tỉ USD.

Theo thống kê của Forbes, công ty Thoma Bravo, sở hữu bởi Orlando Bravo và một vài đối tác khác, được định giá 7 tỉ USD.

Herbert Wertheim (Quốc tịch Mỹ, 3,1 tỉ USD)

Wertheim có thể coi là một biểu tượng mẫu mực của tỉ phú tự thân. Ông gia nhập Hải quân Mỹ từ năm 17 tuổi và sau đó trở thành một kĩ sư của NASA.

ẻtyr5

Herbert Wertheim từng phục vụ cho Hải quân Mỹ và là cựu kĩ sư tại NASA. Ảnh; Forbes

Thời gian sau đó, ông thành lập Brain Power, công ty sản xuất kính quang học vào năm 1970 và kiếm thành công 1 triệu USD trong vòng 5 năm sau đó. 

Wertheim nhanh chóng chuyển lợi nhuận kiếm được từ Brain Power vào một danh mục đầu tư chứng khoán. Hiện tại, ông là cổ đông lớn nhất của công ty hàng không vũ trụ Heico.

Anthony von Mandl (Quốc tịch Canada, tài sản 3,5 tỉ USD)

Nắm bắt xu thế, Anthony von Mandl đã tạo ra bộ lọc cồn White Claw. Forbes tính toán khối tài sản từ việc kinh doanh tại Mỹ của von Mandl lên tới 3,5 tỉ USD bởi ông là chủ sở hữu duy nhất của công ty.

9

Anthony von Mandl là nhà sáng lập của bộ lọc cồn White Claw. Ảnh: Forbes

Anthony von Mandl khởi nghiệp lần đầu tiên năm 22 tuổi với việc nhập khẩu rượu vang. Hiện tại ông đang sở hữu 5 nhà máy sản xuất rượu vang. 

Ngoài ra, công ty nhập khẩu và phân phối rượu Mark Anthony Wine & Spirits cũng 100% thuộc sở hữu của von Mandl.

MacKenzie Bezos (Quốc tịch Mỹ, tài sản 34,5 tỉ USD)

Bà là người phụ nữ giàu thứ tư thế giới và xếp thứ 15 trong danh sách những tỉ phú giàu nhất của Forbes. 

Khối tài sản của bà đa phần đến từ thỏa thuận li hôn với chồng củ Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.

jeff_bezos_va_cuoc_ly_hon_ton_kem_nhat_lich_su_lczd

Hậu li hôn, MacKenzie Bezos là nữ tỉ phú giàu thứ 4 trên thế giới. Ảnh: Forbes

MacKenzie từng đóng góp rất nhiều cho Amazon trong khoảng thời gian đầu tiên của công ty và bà nhận về 25% cổ phần công ty sau khi li hôn hè năm nay. 

Trong quá khứ, bà và Jeff Bezos đều từng tốt nghiệp trường Princeton. Hai người bắt đầu hẹn hò khi làm việc chung tại Quĩ phòng hộ D.E. Shaw tại New York.

Tiểu Phượng