Indonesia đã bắt tay phát triển hệ sinh thái EV trong nước từ thượng nguồn đến hạ nguồn, với mục tiêu sản xuất 600.000 ô tô điện và 2,45 triệu xe máy điện mỗi năm vào năm 2030, qua đó giúp giảm lượng khí thải carbon lên tới 3,8 triệu tấn.
Hãng sản xuất xe điện Tesla ngày 1/9 đã giới thiệu mẫu Model 3 được thiết kế lại với quãng đường di chuyển dài hơn sau khi sạc ở thị trường Trung Quốc và các thị trường khác trong đó có châu Âu, Trung Đông, Australia và Nhật Bản. Đây được xem là động thái nhằm gây sức ép lên các đối thủ dự kiến công bố các mẫu xe điện mới trong vài ngày tới.
Hãng sản xuất ô tô Isuzu của Nhật Bản đang có kế hoạch tung ra thị trường xe bán tải chạy điện ở Thái Lan và một số nước khác vào đầu năm 2025, nhằm duy trì thị phần cao tại quốc gia Đông Nam Á này khi các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc đang dẫn đầu về cuộc đua sản xuất xe điện.
Gã khổng lồ xe điện Tesla đã công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu vượt ước tính của giới chuyên gia Phố Wall, nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp lại giảm vì theo đuổi chiến lược giảm giá bán xe điện.
Giám đốc điều hành Tesla (CEO) Elon Musk vừa cho biết, ông sẽ tiếp tục giảm giá xe điện (EV) trong thời kỳ bất ổn, ngay cả khi cuộc chiến giá cả với các đối thủ đang siết chặt lợi nhuận của Tesla.
Hãng sản xuất ô tô điện Tesla Inc (Mỹ) ngày 7/7 cho biết sẽ hoàn trả khoản tiền 3.500 nhân dân tệ (483 USD) cho những người mua xe Model Y và Model 3 mới nếu có lời giới thiệu từ một khách hàng khác đã mua các mẫu xe này trước đó.
Lithium là một kim loại quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, con người có thể sẽ không sản xuất kịp lithium để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với xe điện, một trong những sản phẩm đi đầu của làn sóng xanh.
Tesla đã "khơi mào" cho cuộc chiến giá cả trong ngành xe điện tại Trung Quốc bằng cách giảm giá bán mạnh với hàng loạt mẫu xe, khiến các công ty khác cũng phải làm theo, qua đó ảnh hưởng tới lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.
Thời điểm hiện tại, những đợt giảm giá bán xe điện của Tesla tại Mỹ chưa ảnh hưởng nhiều tới toàn ngành ô tô, song, đã có những dấu hiệu cho thấy một cuộc đối đầu trực tiếp giữa xe điện và xe xăng sắp diễn ra.
Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD, đơn vị sẽ sản xuất xe điện tại Việt Nam, đang vượt qua gã khổng lồ xe điện Tesla ở nhiều thị trường mới nổi như Brazil, Israel hay Thái Lan. Lực lượng lao động của BYD trên toàn cầu cũng lên tới hơn 570.000 người, cao hơn 200.000 người so với Toyota.
Tỷ phú Elon Musk mới đây đã có chuyến thăm Trung Quốc. Tại đây, ông đã gặp gỡ một số lãnh đạo cấp cao của đất nước tỷ dân, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang).
CEO hãng xe nổi tiếng của Mỹ là Ford mới đây cho biết trong lĩnh vực xe điện, không phải Tesla, General Motor hay Toyota, mà những công ty xe điện Trung Quốc như BYD mới là những đối thủ "đáng gờm nhất".
Tỷ phú Elon Musk vừa qua đã chia sẻ với CEO Ford rằng Tesla có thể "chia sẻ mã nguồn của mình" cho các nhà sản xuất ô tô khác, qua đó sẽ cạnh tranh trực tiếp với Google và Apple. Ngoài ra, Tesla và Ford cũng đạt được thỏa thuận cho phép xe điện Ford được sử dụng Tesla Supercharged.