|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng, nắm gần 52% thị phần

15:13 | 13/10/2020
Chia sẻ
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Vietnam Airlines Group ước tính doanh thu giảm 68% còn gần 24.000 tỉ đồng; lỗ hợp nhất 10.750 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái có lãi khoảng 3.300 tỉ đồng.
Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng, nắm gần 52% thị phần - Ảnh 1.

Tàu bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines tại Nội Bài. (Ảnh: Đức Quyền)

Sáng nay 13/10, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Group, Mã: HVN) đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về tình hình hoạt động ba quí đầu năm.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines Group, trong 9 tháng vừa qua, Tổng công ty (bao gồm ba hãng hàng không là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất khoảng 23.948 tỉ đồng, giảm 68,3% so với cùng kì 2019. Lỗ hợp nhất dự tính khoảng 10.750 tỉ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lỗ trên 8.700 tỉ đồng.

Để so sánh, trong ba quí đầu năm ngoái Vietnam Airlines Group lãi sau thuế hợp nhất 2.513 tỉ đồng.

Đại hội cổ đông của Vietnam Airlines Group ngày 10/8 đã đặt ra chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất của cả năm 2020 là 40.586 tỉ đồng, giảm 60% so với thực hiện năm 2019. Lỗ sau thuế hợp nhất cả năm ước tính là 15.177 tỉ đồng.

Sau 9 tháng, Tổng công ty đã thực hiện 59% mục tiêu doanh thu và 71% kế hoạch lỗ của cả năm 2020.

Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng, nắm gần 52% thị phần - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng Vietnam Airlines Group. (Ảnh: Đức Quyền)

Khi dịch COVID-19 mới bùng phát, Vietnam Airlines Group đã áp dụng nhiều giải pháp để ứng phó như tái cơ cấu và tổ chức lại lao động; giãn tiến độ thanh toán; dừng triển khai các danh mục đầu tư chưa cấp thiết; tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu như đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa, bay thuê chuyến chở khách hồi hương và khách chuyên gia; thanh lí đội tàu bay cũ,...

Trong 9 tháng vừa qua, Vietnam Airlines Group đã thực hiện an toàn 46.700 chuyến bay, vận chuyển gần 11,9 triệu lượt hành khách và 146.000 tấn hàng hoá, tổng thị phần vận chuyển hành khách nội địa của cả ba hãng bay Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco là 51,7%.

Trong hơn 8 tháng, Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã thực hiện hơn 2.600 chuyến bay chở hàng hóa, trên 100 chuyến bay hồi hương, đưa khoảng 30.800 công dân Việt Nam từ gần 30 quốc gia về nước an toàn.

Lãnh đạo Tổng công ty cho biết quí III/2020 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về sản lượng vận chuyển hành khách so với quí II. Tuy nhiên, các hãng hàng không trong nước tăng tải ồ ạt và thực hiện nhiều chương trình kích cầu nhằm thúc đẩy du lịch, thị trường hàng không quốc tế cũng chưa được khai thác trở lại nên hiệu quả trực tiếp cho Vietnam Airlines Group còn rất hạn chế.

Trong giai đoạn dịch bệnh được kiểm soát tốt, Vietnam Airlines đã nối lại các đường bay phải tạm dừng khi dịch bùng phát, đồng thời mở thêm 22 đường bay nội địa mới. Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác hơn 60 đường bay trong nước với trung bình 300 chuyến bay mỗi ngày. Sản lượng vận chuyển hành khách nội địa có ngày vượt 12% so với cùng kì năm ngoái khi chưa có COVID-19.

Trong các tháng cuối năm, Vietnam Airlines Group dự kiến tiếp tục phải tái cơ cấu đội ngũ lao động; triệt để giảm chi phí; đàm phán giảm giá, giãn nợ; sử dụng hạn mức vay ngắn hạn và kiến nghị giải pháp hỗ trợ với cổ đông Nhà nước.

Đức Quyền